Chưa đầy 3 tháng, một huyện ở Kon Tum xảy ra gần 50 trận động đất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ đầu năm đến hết ngày 18/3, trên địa bàn huyện Kon Plông, Kon Tum đã xảy ra gần 50 trận động đất lớn nhỏ.

Theo thống kê của Viện Vật lý Địa cầu, từ đầu năm nay đến hết ngày 18/3, trên địa bàn huyện Kon Plông (Kon Tum) đã xảy ra 48 trận động đất.

Chưa đầy 3 tháng, một huyện ở Kon Tum xảy ra gần 50 trận động đất ảnh 1

Thuỷ điện tích nước được cho là nguyên nhân xảy ra động đất ở huyện Kon Plông.

Cụ thể, trong tháng 1 huyện ghi nhận 5 trận, đến tháng 2 ghi nhận 18 trận và 18 ngày tháng 3 xảy ra 25 trận động đất. Điều đáng nói, chỉ tính từ ngày 16/3 đến trưa 18/3, khu vực huyện này đã xảy ra 12 trận động đất với độ lớn từ 2.6 đến 3.9. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 0.

Theo UBND huyện Kon Plông, kết quả thống kê chưa có thiệt hại nào về người và tài sản do động đất gây ra. Tuy nhiên, các trận động đất đã gây tâm lý lo lắng, bất an trong người dân.

Chiều 19/3, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Plông cho biết, đơn vị đang thực hiện các biện pháp cần thiết giúp người dân trên địa bàn nhận biết, chủ động ứng phó và tránh tâm lý hoang mang để yên tâm sản xuất, sinh sống trước hàng loạt các trận động đất gần đây.

Để ứng phó, huyện cũng đã phối hợp cùng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Viện Vật lý địa cầu thực hiện nhiều đợt tập huấn, thực hành nâng cao năng lực cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai.

MỚI - NÓNG