Chữa bệnh phụ khoa: Bệnh lậu có thể cướp tính mạng thai phụ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Mắc bệnh lậu khi đang mang thai ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thai phụ và thai nhi, chữa sớm loại trừ hậu quả là việc rất cần thiết.

Phát điên vì ngứa

Bệnh lậu là bệnh phụ khoa có tỷ lệ lây lan cao qua đường tình dục không an toàn. Khi mắc bệnh lậu người bệnh thường có triệu chứng là chảy mủ đặc màu vàng ở bộ phận sinh dục, đau rát khi tiểu tiện, tiểu nhắt và khó. Không được chữa trị kịp thời bệnh sẽ biến chứng làm tổn thương cơ quan sinh dục, gây vô sinh và gây ra các bệnh tim mạch, thấp khớp, mù lòa…

Thời gian ủ bệnh rất ngắn, từ 1- 2 tuần, người bệnh chủ quan, không đi thăm khám chữa bệnh phụ khoa kịp thời vi khuẩn gây bệnh sẽ nhanh chóng lây lan, phát triển mạnh. Loại vi khuẩn này có thể tấn công lên tử cung gây viêm nội mạc tử cung, viêm ống dẫn trứng, u xơ ống dẫn trứng….

Điều đáng nói nhất là đây là bệnh vùng kín có đường lây lan khá tế nhị nhiều người mắc bệnh e ngại khi đến phòng khám, tự chữa trị khiến bệnh năng thêm.

“Tôi thấy vô cùng khó chịu ở vùng kín nhưng đến phòng khám sản khoa thì rất ngại. Tôi tự đi mua thuốc về chữa trị nhưng thấy tình trạng càng tăng nặng. Chưa lập gia đình nên tôi rất ngại đến phòng khám trong tình trạng này nhưng không chịu nổi đành muối mặt tìm bác sĩ. Bác sĩ cho biết tôi đã bị bệnh lậu ở thể khá nặng”, Bạch Yến, Khu đô thị Mỹ Đình II thổ lộ.

“Sau ba ngày điều trị tôi thấy bệnh dịu dần. Không như mấy hôm trước, phát điên vì ngữa, vì khó chịu. Cơn ngứa đến bất kỳ lúc nào, nhiều lúc ở chốn đông người chỉ sợ bị phát hiện”, chị Yến chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Minh Ngọc (27 tuổi, Lương Sơn, Hòa Bình) cũng cho biết: “Trong thời gian đầu tôi có biểu hiện ngứa, nổi mẩn cứ nghĩ là bị dị ứng thời tiết. Khi cơn ngứa kéo dài, không chịu nổi, tôi đi khám mới biết mình mắc bệnh lậu từ bạn trai, thấy rất sốc và xấu hổ”.

“Bây giờ phải thực hiện chữa trị tôi thấy tinh thần tôi suy sụp và rất sợ gia đình phát hiện”, chị Ngọc chia sẻ.

Bệnh nguy hiểm nhưng có thể chữa khỏi

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Thư , thuộc phòng khám chuyên khoa chất lượng cao (36 Ngô Quyền, Hà Nội) thì bệnh lậu lây lan qua đường tình dục không an toàn, có tỷ lệ mắc cao và ở mọi lứa tuổi, giới tính. Nhiễm lậu cầu khuẩn (Neisseria gonorrhoeae) có thể biểu hiện triệu chứng hoặc không có triệu chứng trên lâm sàng. Nhưng nếu được phát hiện sớm thì cơ hội chữa khỏi là rất cao.

Chữa bệnh phụ khoa 14

Trong quá trình mang thai ngoài khám thai định kỳ, thai phụ cần kết hợp khám phụ khoa để chữa bệnh phụ khoa kịp thời tránh hậu quả đáng tiếc- Ảnh minh họa

Với trường hợp mắc bệnh trong khi mang thai, vi khuẩn sẽ tấn công mạnh mẽ do cơ thể phụ nữ trong thời kỳ thai thường không khỏe. Do đó, vi khuẩn sẽ nhanh chóng làm tổn thương các tế bào, gây viêm nhiễm đường sinh dục, gây viêm khớp, nhiễm trùng huyết…

Bác sĩ Nguyễn Minh Thư cho rằng, thai phụ mắc bệnh lậu có nguy cơ sảy thai cao, nhiễm trùng ối, chuyển dạ sớm. Thai phụ mắc bệnh lậu cũng tăng khả năng bị mắc thêm chứng nhiễm trùng đường tiểu, thậm chí mất mạng. Trong quá trình chuyển dạ, nếu mẹ mắc bệnh lậu thì vi khuẩn của bệnh có thể truyền sang con, ảnh hưởng đến thị giác của bé, nếu không được điều trị, bé có thể bị mù, bị nhiễm trùng máu, viêm màng não…

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, thai phụ nên đi khám định kỳ để kịp thời phát hiện bệnh và được tư vấn điều trị sớm nhất. Đồng thời, nếu người dân phát hiện vùng kín có những dấu hiệu bất ổn cần đến ngay trung tâm y tế hoặc bệnh viện gần nhất kiểm tra, xác định bệnh để điều trị kịp thời. Tránh giấu bệnh, tiếp tục quan hệ tình dục không an toàn, khiến bệnh nặng, hậu quả khôn lường.

Theo Theo Giadinh.net
MỚI - NÓNG