Chủ tịch VFF chúc mừng U22 Việt Nam ra quân đại thắng

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng
TPO - Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã gửi lời chúc mừng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sau khi đội tuyển U22 Việt Nam thắng U22 Timor Leste 4-0 trong trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29.

Chiều qua, đội tuyển U22 Việt Nam đã ra quân thuận lợi tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29 với chiến thắng dễ dàng 4-0 trước U22 Đông Timor trên sân MP Selayang (Malaysia). Hậu vệ Đoàn Văn Hậu tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng và một đường kiến tạo cho Đức Chinh ghi bàn. Công Phượng là người ghi bàn thắng cuối cùng, ấn định chiến thắng 4-0 cho U22 Việt Nam.

Sau trận đấu, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã gửi lời khen ngợi và chúc mừng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có một trận đấu thành công, đạt kết quả tốt và tạm thời chiếm vị trí dẫn đầu bảng B. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng động viên toàn đội tiếp tục phát huy tinh thần và khả năng của mình để vượt qua những thử thách sắp tới.

Chủ tịch VFF chúc mừng U22 Việt Nam ra quân đại thắng ảnh 1 Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ động viên các cầu thủ
Cũng trong trận ra quân tại SEA Games 29 của U22 Việt Nam, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ đã trực tiếp tới sân Selayang dự khán và động viên đội tuyển. Ông Nguyễn Xuân Gụ chúc mừng toàn đội khi giành trọn vẹn 3 điểm, tạo tiền đề thuận lợi trước khi bước vào các trận đấu kế tiếp.

Môn bóng đá nam SEA Games 29 sẽ diễn ra từ ngày 14/8 đến 29/8/2017 tại 4 địa điểm gồm: SVĐ Shah Alam, SVĐ MP Selayang, SVĐ UM Arena và SVĐ UiTM. Các đối thủ còn lại của U22 Việt Nam tại vòng bảng lần lượt là Campuchia (ngày 17/8), Philippines (ngày 20/8), Indonesia (ngày 22/8) và Thái Lan (ngày 24/8).

Chủ tịch VFF chúc mừng U22 Việt Nam ra quân đại thắng ảnh 2
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.