Chủ tịch Trung Quốc công bố kế hoạch hành động tỷ đô cho Vành đai và Con đường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường ngày 18/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố kế hoạch hành động và những khoản quỹ hàng tỷ đô la để thúc đẩy các dự án dọc sáng kiến mang quy mô toàn cầu này.
Chủ tịch Trung Quốc công bố kế hoạch hành động tỷ đô cho Vành đai và Con đường ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại khai mạc Diễn đàn Vành đai và Con đường ngày 18/10. (Ảnh: Reuters)

Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo và đại diện 140 quốc gia và 30 tổ chức quốc tế, vào kỷ niệm 10 năm triển khai sáng kiến.

Trong bài phát biểu, ông Tập gắn kết sự tăng trưởng của Trung Quốc với các quốc gia đang phát triển khác. “Sự phát triển của Trung Quốc không chỉ vì chính mình”, ông nói.

Ông cho rằng “những cơn gió ngược và xuôi chiều” đều có thể xuất hiện, các nước nên kiên trì đạt được mục tiêu của mình. Chủ tịch Trung Quốc cho rằng con đường tiến tới hiện đại hóa do Trung Quốc đề xuất là “hiện đại hóa hợp tác cùng có lợi và thịnh vượng chung”.

Kế hoạch hành động

Trong bài phát biểu, ông Tập công bố kế hoạch hành động Vành đai và Con đường. Ông cam kết tăng tốc tuyến đường sắt kết nối Trung Quốc-châu Âu và xây dựng một hành lang hậu cần mới trên khắp châu Á.

Trung Quốc sẽ hỗ trợ một nền kinh tế thế giới mở, thiết lập các khu vực tiên phong “thương mại điện tử trên con đường tơ lụa” và ký kết thỏa thuận thương mại tự do với các nước, bãi bỏ hoàn toàn hạn chế tiếp cận thị trường, ông cho biết.

Ông Tập cũng thông báo rằng Trung Quốc sẽ tổ chức “triển lãm kỹ thuật số” hằng năm để tăng cường cải cách doanh nghiệp nhà nước và quyền sở hữu trí tuệ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu mỗi bên sẽ thiết lập một quỹ tài trợ trị giá 350 tỷ nhân dân tệ (47,8 tỷ USD) để thúc đẩy các dự án “nhỏ nhưng đẹp”. 80 tỷ nhân dân tệ nữa sẽ dành cho các dự án khác dọc Vành đai và con đường.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đặt mục tiêu thúc đẩy thương mại hàng hóa lên 32 nghìn tỷ USD và thương mại dịch vụ lên 5 nghìn tỷ USD trong 5 năm tới. Ông cũng hứa sẽ thúc đẩy phát triển xanh và tăng cường hỗ trợ cho các liên minh quốc tế Vành đai và Con đường.

Chủ tịch Trung Quốc công bố kế hoạch hành động tỷ đô cho Vành đai và Con đường ảnh 2

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện chụp ảnh nhóm với các vị khách quý tham dự Diễn đàn Hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba tại Bắc Kinh ngày 17/10. (Ảnh: Xinhua)

Trí tuệ nhân tạo và du lịch

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cam kết hợp tác với các nước khác để xây dựng các phòng thí nghiệm thúc đẩy phát triển khoa học và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Tập nói rằng ông muốn thúc đẩy sự phát triển an toàn của AI và tổ chức hội nghị thượng đỉnh khoa học Vành đai và Con đường.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc còn công bố kế hoạch thành lập liên minh du lịch “Con đường tơ lụa” để thúc đẩy trao đổi văn hóa.

Ông nói rằng Trung Quốc sẽ làm việc với các tổ chức quốc tế, truyền thông, tổ chức tư vấn và văn hóa để thúc đẩy “sự toàn vẹn” và cải thiện việc xây dựng thể chế của nền tảng Vành đai Con đường.

Ông Tập Cận Bình cho biết, một ban thư ký sẽ được thành lập cho các diễn đàn Vành đai và Con đường trong tương lai.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi các nước tôn trọng lẫn nhau, chỉ trích những người thích coi người khác là “mối đe dọa”, ngụ ý nhắc đến Mỹ.

Ông nói rằng Trung Quốc không sử dụng vũ khí để chinh phục các nước khác kể từ thời Con đường tơ lụa cổ xưa.

“Coi sự phát triển của người khác là một mối đe dọa và sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế là rủi ro sẽ không cho phép bạn sống tốt hơn và phát triển nhanh hơn”, ông nói.

Bài phát biểu cũng phản đối việc tách rời các nền kinh tế. “Sự đối đầu về ý thức hệ, sự cạnh tranh địa chính trị và chính trị khối không phải là sự lựa chọn đối với chúng tôi”, ông Tập nói.

Phát biểu của Tổng thống Putin

Trong bài phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự tin tưởng rằng sáng kiến Vành đai Con đường cùng những ưu tiên của Nga và đề xuất của các quốc gia khác sẽ mang lại “những giải pháp tập thể và thực sự hiệu quả cho các vấn đề quốc tế quan trọng và liên quan đến nhau”.

Ông chúc mừng sự thành công của sáng kiến này. “Khi chúng ta bắt đầu một việc gì đó, chúng ta kỳ vọng nó sẽ thành công, nhưng hiểu được quy mô toàn cầu của dự án do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng 10 năm trước, không thể kỳ vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng Trung Quốc đã làm được và chúng tôi rất vui khi thấy điều đó”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin cho biết, kế hoạch Vành đai Con đường phù hợp với tầm nhìn của Nga về phát triển quan hệ đối tác Á-Âu. Ông nhấn mạnh vai trò bổ sung của Liên minh kinh tế Á-Âu EAEU và sáng kiến này. Ông cho biết Nga và Trung Quốc đang hợp tác để kết nối hai dự án.

Nhà lãnh đạo Nga liệt kê một số dự án do Liên minh kinh tế Á-Âu khởi xướng mà ông cho rằng thể hiện tính bổ sung giữa Liên minh kinh tế Á-Âu và Vành đai Con đường, trong số đó có đường sắt Tây Siberia và hành lang bắc-nam nối Biển Baltic với Vịnh Ba Tư và Ấn Độ Dương.

Ông Putin cho biết, có nhiều tuyến đường sắt kết nối bắc nam đang được lên kế hoạch và ông đã mời các quốc gia quan tâm tham gia phát triển. Ông cũng cho biết Nga sẽ sử dụng vị trí chủ tịch BRICS vào năm tới để tăng cường kết nối Á-Âu.

Theo Xinhua, Reuters
MỚI - NÓNG