Chủ tịch thành phố Kon Tum lên tiếng về dự án thuỷ điện gần làng du lịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum), ông Nguyễn Thanh Mân nhấn mạnh, làm dự án thuỷ điện mà ảnh hưởng đến đời sống, bị người dân phản đối thì không nên thực hiện.
Chủ tịch thành phố Kon Tum lên tiếng về dự án thuỷ điện gần làng du lịch ảnh 1

Đoạn sông Đăk Bla chảy qua làng du lịch ở TP Kon Tum

Việc làm hay không dự án thuỷ điện Đăk Bla 3 tại 2 xã Đăk Blà và Đăk Rơ Wa (TP Kon Tum) đang được dư luận quan tâm. Dự án này dự kiến triển khai trên diện tích hơn 84ha, công suất 8,6MW do Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển điện Chiến Thắng (địa chỉ ở Khu Công nghiệp Hòa Bình, phường Lê Lợi, TP Kon Tum) làm chủ đầu tư.

Với số vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, dự kiến công trình này hoàn thành và đưa vào sử dụng quý IV năm 2022. Thuỷ điện Đăk Bla 3 có đập dâng và đập tràn trên sông Đăk Bla đoạn đi qua làng du lịch Kon Kơ Tu (xã Đăk Rơ Wa, TP Kon Tum).

Dự án đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum lấy ý kiến các ngành để thẩm định trước khi tham mưu UBND tỉnh cấp phép chủ trương đầu tư.

Chủ tịch thành phố Kon Tum lên tiếng về dự án thuỷ điện gần làng du lịch ảnh 2

Làng du lịch Kon Kơ Tu

Ngày 18/2, Sở Công Thương Kon Tum cho biết, vừa có công văn đề nghị Sở TN&MT, Sở VH-TT&DL, UBND TP Kon Tum… căn cứ theo chức năng nhiệm vụ kiểm tra, xác minh thông tin nội dung việc đầu tư dự án thuỷ điện Đăk Bla 3 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Kon Tum.

Được biết, khi cơ quan chức năng lấy ý kiến, nhiều người dân ở làng du lịch Kon Kơ Tu đã phản đối dự án này.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Mân- Chủ tịch UBND TP Kon Tum thẳng thắn: "Giờ dự án đang trong quá trình khảo sát. Nhưng quan điểm của thành phố là những gì tác động, ảnh hưởng đến đời sống người dân thì không nên thực hiện. Bởi mọi người cũng biết rằng làm thuỷ điện nhiều quá không tốt, đặc biệt lại ảnh hưởng đến làng du lịch”.

MỚI - NÓNG