Chủ tịch Tập Cận Bình mời Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 21/3 cho biết ông đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc trong năm nay.
Chủ tịch Tập Cận Bình mời Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc ảnh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tass

“Hôm qua, tôi đã mời Tổng thống Putin thăm Trung Quốc vào thời điểm thích hợp vì Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai – Con đường lần thứ ba sẽ diễn ra tại Trung Quốc trong năm nay. Tổng thống Putin đã tham dự hai diễn đàn trước đó”, ông Tập Cận Bình nói tại cuộc gặp với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin hôm thứ Ba.

Chủ tịch Trung Quốc chỉ ra rằng sáng kiến Vành đai – Con đường luôn là “một lĩnh vực hợp tác quan trọng trong quan hệ Nga – Trung”.

Trước đó vào tháng 11/2022, ông Tập cho biết Bắc Kinh sẽ xem xét tổ chức diễn đàn Vành đai – Con đường lần thứ ba vào năm 2023. Diễn đàn đầu tiên được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 5/2017, quy tụ các quan chức từ Nga và 28 quốc gia Á – Âu, châu Phi và châu Mỹ Latinh. Diễn đàn thứ hai được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 4/2019.

Cũng tại cuộc gặp với Thủ tướng Nga, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng chuyến thăm Nga của ông mang nhiều ý nghĩa, vì hai nước là đối tác chiến lược.

Bắc Kinh chọn Nga là điểm đến đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau khi tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc vì “điều này phù hợp với bức tranh lớn hơn, vì chúng tôi là cường quốc láng giềng lớn nhất và là đối tác chiến lược toàn diện”.

Chủ tịch Tập Cận Bình mời Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc ảnh 2

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: Tass

Ông Tập lưu ý rằng quan hệ giữa Bắc Kinh và Mátxcơva "đã tồn tại qua nhiều khúc ngoặt và đã trở nên bền chặt hơn trong những năm qua."

"Vì vậy, Nga chắc chắn là lựa chọn đầu tiên của tôi cho chuyến thăm cấp nhà nước sau khi được bầu", nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh.

Vào ngày 10/3, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 14, ông Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc.

Cách đây 10 năm, vào tháng 3/2013, chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Tập sau khi nhậm chức cũng là tới Nga.

Theo Tass
MỚI - NÓNG