Tăng cường quan hệ với Nga là ‘lựa chọn chiến lược’ của Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mátxcơva, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, việc tăng cường quan hệ song phương với Nga là lựa chọn chiến lược của Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong thông cáo đăng trên website ngày 21/3.
Tăng cường quan hệ với Nga là ‘lựa chọn chiến lược’ của Trung Quốc ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ngày 20/3. (Ảnh: dpa)

“Củng cố và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Trung Quốc và Nga là một lựa chọn chiến lược mà Trung Quốc đưa ra trên cơ sở những lợi ích cơ bản của chính mình và xu hướng phổ biến của thế giới”, thông cáo dẫn phát biểu của ông Tập.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng khẳng định, Bắc Kinh kiên trì theo đuổi lộ trình đẩy mạnh hợp tác chiến lược với Mátxcơva.

Hai nhà lãnh đạo đã “trao đổi sâu rộng” về tình hình Ukraine. Ông Tập cho rằng hầu hết các nước đều ủng hộ việc giảm căng thẳng, ủng hộ đàm phán hoà bình và phản đối “đổ thêm dầu vào lửa”. Ông Tập bảo đảm với nhà lãnh đạo Nga rằng “Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong thúc đẩy một giải pháp chính trị cho vấn đề Ukraine”, thông cáo cho biết.

Vấn đề quan trọng nhất mà thế giới đang quan tâm là liệu kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Nga – Trung lần này sẽ tác động như thế nào đến xung đột ở Ukraine.

Gần đây, Trung Quốc đang muốn thể hiện mình là một nước kiến tạo hoà bình. Ngày 20/3, Tổng thống Putin cho biết Nga đã “nghiên cứu kỹ càng” đề xuất mà Trung Quốc đưa ra và hứa sẽ tạo “cơ hội để thảo luận về vấn đề này”, thông cáo của Điện Kremlin cho biết.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.