Chủ tịch Quốc hội: Tập trung nguồn lực, ưu tiên vắc xin cho Bắc Giang chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 23/5, sau nội dung về công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với tỉnh Bắc Giang về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Sau khi đi kiểm tra và thăm hỏi công tác bầu cử tạ Tổ dân phố số 9, phường Trần Nguyễn Hãn (thành phố Bắc Giang), Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bắc Giang.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cho biết, dịch có COVID -19 lần này ảnh hưởng nặng nề tỉnh Bắc Giang. Dịch xảy ra ở khu công nghiệp nên khó khó khăn trong kiểm soát, tốc độ lây lan nhanh. Sau 15 ngày dịch bùng phát, đến nay toàn tỉnh 862 F0, có 11.453 F1 và hơn 51.000 F2.

Theo ông Thái, cả hệ thống chính trị tỉnh dồn sức quyết liệt phòng chống dịch. Bộ Y tế kịp thời về hỗ trợ và thành lập tổ công tác đặc biệt với 16 người, cùng tỉnh thành lập 6 tổ công tác để tập trung dập dịch. Hiện, trong tỉnh có khoảng 60 nghìn công nhân tỉnh ngoài được giữ ở lại tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch Quốc hội: Tập trung nguồn lực, ưu tiên vắc xin cho Bắc Giang chống dịch ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy Bắc Giang

Để chống dịch, tỉnh Bắc Giang tạm dừng hoạt động 4 khu công nghiệp. Bắc Giang cùng bộ Y tế làm rất quyết liệt, giảm lây lan nhiều tỉnh khác. Về công tác điều trị, tỉnh Bắc Giang chưa có trường hợp nặng. Đến nay, nhiều bộ, ngành và tỉnh, thành tăng cường lực lượng hỗ trợ tỉnh Bắc Giang dập dịch.

“Tỉnh có phương án cách ly khoảng 30.000 người, thành lập 11 khu điều trị, với hơn 2.500 giường. Với số lượng khoảng 60.000 tỉnh ngoài đang ở lại tỉnh, Bắc Giang gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm”, ông Thái cho hay.

Cũng theo ông Thái, hiện số ca dương tính SARS – CoV - 2 có dấu hiệu chững lại và giảm so với những ngày trước. Số ca mới tăng đều nằm trong khu cách ly. Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang tập trung huy động tối đa các nguồn lực, đoàn kết triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc. Tập trung phương châm 4 tại chỗ, tỉnh chủ động tromg công tác phòng chống dịch. Hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, nhất là vải thiều.

Tại buổi làm việc, theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, 2 tuần dịch xảy ra ở Bắc Giang với số lượng bệnh nhân tăng nhanh, chủng vi rút có nguồn gốc từ Ấn Độ. Đoàn công tác Bộ Y tế tham mưu và hỗ trợ nhiều biện pháp giúp tỉnh Bắc Giang chống dịch. Đến thời điểm này, có thể tạm thời yên tâm đối với tỉnh hình dịch ở Bắc Giang, số ca mắc mới có xu hướng giảm.

Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ sự vất vả, vừa gồng mình chống dịch, vừa phải tổ chức bầu cử của tỉnh Bắc Giang. Hiện nay, tỉnh Bắc Giang bắt đầu vào mùa vải, người dân phải cách ly nên đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ liên quan hỗ trợ tỉnh Bắc Giang tiêu thụ vải thiều. Việc này phải giải quyết nhanh. Mặt trận Tổ quốc sẽ vào cuộc giúp tiêu thụ vải thiều ở tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch Quốc hội: Tập trung nguồn lực, ưu tiên vắc xin cho Bắc Giang chống dịch ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác ủng hộ 10 tỷ đồng cho tỉnh Bắc Giang chống dịch

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, dịch bùng phát lần thứ 4 tác động nặng nề đến Bắc Giang, với chủng mới lây lan nhanh, xảy ra ở khu công nghiệp, công nhân di chuyển rộng nên khó kiểm soát. Trong tình hình đó, Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế và các địa phương chi viện cho Bắc Giang. Bộ Y tế và các bộ rất trách nhiệm và hết lòng với Bắc Giang.

“Nhiều bộ, tỉnh, thành phố trên cả nước chi viện sức người sức của cho tỉnh Bắc Giang trong cuộc chiến chống dịch như chống giặc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái. Cả nước đang hướng về Bắc Giang, lo lắng cho Bắc Giang với tinh thần sẻ chia và tin tưởng kỳ vọng, mong sao nhanh chóng kiểm soát dịch”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ.

Về kiến nghị của tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế, các bộ ngành tiếp tục có giải pháp tổng thể, căn cơ và lâu dài sớm khoanh vùng và dập được dịch ở tỉnh Bắc Giang, kiểm soát càng sớm càng tốt. Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế hỗ trợ trang thiết bị, lực lượng điều trị bệnh nhân nặng, sinh phẩm xét nghiệm, phối hợp các tỉnh, thành phố khác tăng cường năng lực xét nghiệm cho tỉnh Bắc Giang.

“Trước mắt, đoàn công tác tặng 10 tỷ đồng, 20 máy thở, 350.000 khẩu trang cho tỉnh Bắc Giang chống dịch. Đề nghị đoàn công tác Bộ Y tế các giải pháp sát với tình hình diễn biễn dịch địa phương. Bộ Công an hỗ trợ xây dựng bệnh viện dã chiến. Kêu gọi các bộ ngành, tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, chi viện sức người sức của cho tỉnh Bắc Giang. Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Hải quan… hỗ trợ lưu thông tiêu thụ, xấu khẩu vải thiều. Bộ Y tế ưu tiên phân bổ vác xin cho Bắc Giang”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

MỚI - NÓNG