Chủ tịch Quốc Hội dự lễ kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

TPO - Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) được tổ chức trực tuyến tại TPHCM nhằm đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, song đã diễn ra hết sức trang trọng với sự tham dự của Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.  

Sáng 30/4, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020).

Đến dự tại điểm cầu Hội trường Thống Nhất có Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong; Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu.

Chủ tịch Quốc Hội dự lễ kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ảnh 1 Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thu Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân và nhiều lãnh đạo cấp cao tham dự lễ kỷ niệm

Cùng dự lễ còn có các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các nhân chứng lịch sử đã tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; lãnh đạo các sở, ban, ngành của TPHCM; đại diện các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc…

Lễ kỷ niệm được tổ chức tại các điểm cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến tại Hội trường Thống Nhất (phòng khánh tiết và khu vực trưng bày xe tăng 390). Hình ảnh được truyền về các điểm cầu tại UBND TPHCM, Ủy ban MTTQ TPHCM, Thành đoàn TPHCM, 18 sở ban ngành và 24 quận huyện.

Đây là lần đầu TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước theo hình thức trực tuyến để bảo đảm quy định phòng chống COVID-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng.

Theo đó, mỗi điểm cầu có tối đa 30 người. Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, các đại biểu được sắp xếp ngồi cách xa nhau và đeo khẩu trang suốt thời gian diễn ra buổi lễ. Mỗi điểm cầu có đại diện lãnh đạo thành phố, các quận huyện, lực lượng vũ trang, nhân sĩ trí thức, nhân chứng lịch sử và đại diện nông dân, thanh niên, kiều bào…

Chủ tịch Quốc Hội dự lễ kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

Lễ kỷ niệm “45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngoài ra, đây cũng là một hoạt động tuyên truyền giáo dục có ý nghĩa cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân TPHCM, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về giá trị lịch sử của đại thắng mùa Xuân năm 1975; những thành tựu to lớn mà đặc biệt là qua 35 năm, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM cùng với cả nước thực hiện đường lối đối mới, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Cũng trong ngày 30/4, tại TPHCM diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm đáng chú ý khác như: Triển lãm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Đồng Khởi; Trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố trên tuyến đường Lê Duẩn và vòng xoay Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch….

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.