Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày lễ 30/4

TPO - Trên các tuyến phố của Thủ đô khắp nơi rực rỡ sắc cờ Tổ quốc tung bay cùng băng rôn, áp phích chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 134 năm Ngày Quốc tế lao động; 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày lễ 30/4 ảnh 1

UBND TP Hà Nội có thông báo đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và người dân trên địa bàn thủ đô treo cờ Tổ quốc kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Sáng nay 30/4, rên đường phố Hà Nội đều rực rỡ sắc cờ hoa

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày lễ 30/4 ảnh 2

Trên phố Hàng Gai -quận Hoàn Kiếm,người dân cắm cờ chào mừng ngày lễ

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày lễ 30/4 ảnh 3

Cờ Tổ quốc tung bay trên tháp cột cờ Hà Nội, di tích lịch sử thành Thăng Long xưa nơi lưu giữ khí phách hào hùng của dân tộc ta

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày lễ 30/4 ảnh 4

Chiến thắng 30/4/1975 là một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng Cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX.

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày lễ 30/4 ảnh 5

Hà Nội trang trí những cụm pano cổ động, áp phích, cờ hoa nhằm tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân về giá trị, ý nghĩa lịch sử, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày lễ 30/4 ảnh 6 Trên khu Hồ Tây , biểu tượng cột cờ được trang trí bằng hoa cùng dòng chữ " Thăng Long-Hà Nội"
Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày lễ 30/4 ảnh 7

Hà Nội trang trí khoảng 2.000 băng-rôn dọc tại các tuyến đường chính và khu vực trung tâm.Trong ảnh là đường Thanh Niên rực đỏ sắc cờ.

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày lễ 30/4 ảnh 8

Việc treo cờ được thực hiện thể hiện sự trân trọng của nhân dân với sự kiện kỷ niệm trọng đại này

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày lễ 30/4 ảnh 9

Trong những ngày Việt Nam không ghi nhận thêm những ca mắc nhiễm Covid-19 và số bệnh nhân hồi phục ngày càng gia tăng thì ở nhiều nơi trong thành phố Hà Nội

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày lễ 30/4 ảnh 10

Người dân đã cùng nhau chia sẻ những thông điệp treo cờ quốc kỳ Việt Nam để cổ vũ tinh thần Việt Nam đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh Covid-19

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày lễ 30/4 ảnh 11

Các cửa hàng thay vì đóng cửa nghỉ bán hàng,thì họ đều cắm những lá cờ quốc kỳ đỏ tươi dọc con phố Lương Ngọc Quyến

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày lễ 30/4 ảnh 12
Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày lễ 30/4 ảnh 13 Quốc kỳ rợp bóng tại một khu chung cư trên đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai).
Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày lễ 30/4 ảnh 14 Rất nhiều tòa nhà chung cư ở Hà Nội đã đồng loạt treo cờ Tổ quốc tạo thành một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt
Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày lễ 30/4 ảnh 15

Khu đô thị Times City đều khoác lên mình một màu cờ đỏ sao vàng rực rỡ

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày lễ 30/4 ảnh 16

  Những toà nhà những ô ban công đều có lá cờ Tổ quốc như những giai điệu tổ quốc trên những công trình mới của đất nước

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày lễ 30/4 ảnh 17

Trong dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, người lao động cả nước được nghỉ 4 ngày từ ngày 30-4 đến hết ngày 3-5.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.