Chủ tịch nước: Trịnh Xuân Thanh có trốn cũng không thoát

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri TPHCM sáng nay, 4/10.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc cử tri TPHCM sáng nay, 4/10.
TPO - Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh trước vụ Trịnh Xuân Thanh, đã từng có một số trường hợp cán bộ bỏ trốn ra nước ngoài, có trường hợp trốn 5-6 năm nhưng cuối cùng vẫn bị bắt đưa về nước và bị xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

Sáng nay, 4/10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu thuộc Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị 1 đã tiếp xúc cử tri quận 1, 3 và 4.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Đăng Tranh (quận 1) bức xúc: Ông Trịnh Xuân Thanh làm thua lỗ hơn 3.000 tỷ đồng, báo chí nước ngoài cho rằng con số thiệt hại thực tế lên tới 5.700 tỷ đồng. Nhiều cơ quan cùng quản lý, giám sát ông Thanh, sau này còn có thêm các cơ quan điều tra, kiểm tra… vậy mà ông Thanh bỏ trốn lúc nào cũng không biết.

“Ông Thanh bỏ trốn rồi, làm sao xử lý sai phạm? Khoản tiền thua lỗ liệu có thu hồi được không?”, ông Tranh thắc mắc.

Chủ tịch nước: Trịnh Xuân Thanh có trốn cũng không thoát ảnh 1

Trả lời ông Trần Đăng Tranh và một số cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, các ý kiến của bà con cử tri là hết sức tâm huyết, có trách nhiệm. Những vấn đề nêu ra là cực kỳ bức thiết đối với cả nước.

Đối với trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch nước khẳng định Trung ương kiên quyết làm sáng tỏ vụ việc này. Ông Thanh dù có trốn đi đâu cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng và truy tố trước pháp luật.

“Trước đây từng có một số trường hợp bỏ trốn ra nước ngoài như Dương Chí Dũng, Giang Kim Đạt, có trường hợp bỏ trốn 5-6 năm, cuối cùng cũng bị bắt, đưa về xét xử. Đối với vụ Trịnh Xuân Thanh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo điều tra xử lý đến nơi đến chốn, không có vùng cấm và không chịu áp lực của bất kỳ cá nhân nào”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.