Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công tặng Bộ đội Biên phòng

TPO - Sáng 1/3, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì, Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024). Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dự và trao Huân chương tặng lực lượng Biên phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, để phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đất nước trong từng giai đoạn cách mạng, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã nhiều lần thay đổi về tổ chức, tên gọi. Song, dù với tên gọi hay tổ chức nào thì vẫn luôn là lực lượng vũ trang cách mạng, nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công tặng Bộ đội Biên phòng ảnh 1

Các tướng lĩnh Biên phòng đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới dự lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương.

Theo Chủ tịch nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, sự quan tâm phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân, 65 năm qua, BĐBP luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với Nhân dân, mưu trí, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội vùng biên, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ tịch nước cho biết, cùng với những cống hiến, hy sinh trong các giai đoạn trước đây, bước vào thời kỳ đổi mới, BĐBP đã chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, biện pháp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công tặng Bộ đội Biên phòng ảnh 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng lực lượng Biên phòng.

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công tặng Bộ đội Biên phòng ảnh 3

Đồng thời, tập trung xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; chủ động xây dựng các phương án tác chiến; đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; kịp thời xử lý các tình huống; quản lý, bảo vệ tốt hệ thống đường biên cột mốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đấu tranh ngăn chặn chống phá của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại Biên phòng được đẩy mạnh, góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Quân đội ta nói chung, BĐBP nói riêng với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới các nước láng giềng và chính quyền, nhân dân hai bên biên giới.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao việc BĐBP đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị ở các xã, phường, thị trấn biên giới, biển, đảo; chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn biên giới; chủ động tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân.

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công tặng Bộ đội Biên phòng ảnh 4

“Qua chiến đấu, công tác, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ngày thêm trưởng thành, bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, luôn quyết tâm, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, không sợ hiểm nguy, gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu.

Nhấn mạnh biên giới quốc gia có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng, an ninh, kinh tế và đối ngoại; là tài sản thiêng liêng, vô giá mà cha ông ta đã tạo dựng qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Chủ tịch nước đề nghị BĐBP, các cấp, các ngành, nhất là các địa phương biên giới quan tâm thực hiện một số nội dung.

Trong đó, cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; các Điều ước quốc tế có liên quan đến biên giới quốc gia.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về biên giới quốc gia và BĐBP. Nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, nhất là tình hình ngoại biên liên quan đến công tác bảo vệ biên giới, chủ động có đối sách, biện pháp xử lý đúng, phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công tặng Bộ đội Biên phòng ảnh 5

Chủ tịch nước tham quan một số hình ảnh về các hoạt động nổi bật của lực lượng Biên phòng.

Đồng thời, đẩy mạnh và tổ chức thật hiệu quả Ngày Biên phòng toàn dân trong cả nước, tạo nên phong trào sôi nổi, với các hoạt động thiết thực chăm lo cho BĐBP và đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng lưu ý BĐBP tiếp tục tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo… trên địa bàn biên giới, hải đảo; là cầu nối vững chắc và tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Phối hợp với các cấp, các ngành duy trì và nâng cao hiệu quả các chương trình, phong trào, mô hình hay trong bảo vệ biên giới, chăm lo, giúp đỡ đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia không chỉ có vai trò của lực lượng chuyên trách, mà còn có sức mạnh to lớn của Nhân dân. Chính vì thế, Đảng, Nhà nước ta quyết định lấy ngày 3/3 hằng năm là Ngày Biên phòng toàn dân. 35 năm qua, Ngày Biên phòng toàn dân đã thực sự trở thành ngày hội toàn dân hướng về biên giới, hải đảo.

Thành công của Ngày Biên phòng toàn dân một lần nữa khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng, hợp lòng dân, phù hợp với thực tế đất nước, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công tặng Bộ đội Biên phòng ảnh 6

Chủ tịch nước duyệt Đội danh dự Bộ đội Biên phòng, sáng 1/3.

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công tặng Bộ đội Biên phòng ảnh 7

Chủ tịch nước cùng các đại biểu tham dự buổi lễ.

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công tặng Bộ đội Biên phòng ảnh 8
Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công tặng Bộ đội Biên phòng ảnh 9
Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công tặng Bộ đội Biên phòng ảnh 10

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Quốc phòng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân.

Chủ tịch nước trao Huân chương Chiến công tặng Bộ đội Biên phòng ảnh 11

Chương trình nghệ thuật chào mừng tại buổi lễ.

Tin liên quan