Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng LLVT cho Thanh Hóa

Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng LLVT cho Thanh Hóa
TPO - Sáng 27/4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân thời kỳ đổi mới.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao danh hiệu Anh hùng LLVT trong thời kỳ đổi mới cho LLVT tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Lam
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao danh hiệu Anh hùng LLVT trong thời kỳ đổi mới cho LLVT tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Lam.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị- Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; lãnh đạo Bộ quốc phòng...

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT Thanh Hóa phối hợp với bộ đội chủ lực chiến đấu 9.983 trận, bắn rơi 376 máy bay Mỹ; trong đó bộ đội địa phương và dân quân tự vệ bắn rơi 81 chiếc. Với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, gần 200 nghìn thanh niên, chiếm 10% dân số của tỉnh nhập ngũ, chiến đấu trên các chiến trường của miền Trung, miền Nam…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ đạo đảng bộ, chính quyền, nhân dân, LLVT Thanh Hóa tiếp tục quán triệt sâu sắc chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh cả thế và lực; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế; phát huy sức mạnh của toàn dân, của cả hệ thống chính trị trong tỉnh vào thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng- an ninh; thật sự làm cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trở thành nhiệm vụ trọng yếu của toàn đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, trong đó LLVT Thanh Hóa đóng vai trò nòng cốt.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao danh hiệu Anh hùng LLVT trong thời kỳ đổi mới cho LLVT tỉnh Thanh Hóa.

Theo Viết
MỚI - NÓNG