Chủ tịch nước: TPHCM cần khơi thông đấu thầu, giải bài toán thiếu thuốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TPHCM đảm bảo cung ứng dịch vụ, khơi thông đấu thầu, giải bài toán thiếu thuốc, không để vướng mắc về thủ tục, quy trình.

Chiều 21/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc 200 cử tri là ủy viên Ủy ban MTTQ TPHCM, các nhân sỹ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, giới văn nghệ sỹ tại TPHCM.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đề cập đến nhiều vấn đề như y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển nền điện ảnh nước nhà và những nội dung liên quan đến công tác an sinh, xã hội, những vấn đề còn gây bức xúc trong đời sống của người dân.

Chủ tịch nước: TPHCM cần khơi thông đấu thầu, giải bài toán thiếu thuốc ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TPHCM. Ảnh: TTXVN

Lo lắng trước vấn nạn cho vay nặng lãi tràn lan, gây nhiều hệ quả xấu cho xã hội, cử tri Huỳnh Văn Minh – Ủy viên MTTQ TPHCM cho rằng: “Thực tế người dân còn rất khó khăn, nghèo khổ, rất nhiều người túng thiếu đến mức không thể nào xoay xở được nên phải nhắm mắt 'đưa cổ vào tròng' của những đối tượng cho vay nặng lãi. Gần đây phát hiện một số vụ việc mà đối tượng cho vay lãi lên đến 360%, càng đè nặng khó khăn lên người nghèo, người có thu nhập thấp”.

Từ thực tế này, cử tri Huỳnh Văn Minh đề nghị Nhà nước cho phép thành lập các tổ chức tín dụng nhân dân cấp phường, xã, thị trấn... theo đó, Nhà nước ban hành các quy định về tổ chức và quản lý về mức lãi suất tối đa, lãi suất theo thỏa thuận giữa người vay và người cho vay để tránh tình trạng “hụi” tự phát như hiện nay.

Nhiều cử tri còn mong mỏi Nhà nước cần khẩn trương nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định của hệ thống pháp luật hiện hành theo hướng đồng bộ, thống nhất, tạo cơ sở chính trị và pháp lý vững chắc để khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm với công việc, bảo vệ người có quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá,…

Chủ tịch nước: TPHCM cần khơi thông đấu thầu, giải bài toán thiếu thuốc ảnh 2

Chủ tịch nước và các cử tri TPHCM. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ý kiến của cử tri các tầng lớp nhân dân thành phố với nhiều ý kiến tâm huyết, liên quan đến những vấn đề bức xúc trong xã hội, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp chất lượng trong công tác quản lý Nhà nước để tháo gỡ các hạn chế này.

Chủ tịch nước đề nghị TPHCM đảm bảo cung ứng dịch vụ, khơi thông đấu thầu, giải bài toán thiếu thuốc, không để vướng mắc về thủ tục, quy trình hiện nay. Theo đó, TPHCM cần tháo gỡ, có những chỉ đạo cụ thể để khắc phục tình trạng này, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân.

Đây là yêu cầu cần tập trung giải quyết sớm trong thời gian hiện nay, cùng với đó là sắp xếp lại mô hình y tế cơ sở, ngăn chặn khủng hoảng trong hệ thống y tế thành phố, tránh tình trạng thiếu nhân viên y tế, cần củng cố, kể cả bảo đảm y tế dự phòng, nguồn nhân lực y tế, mô hình bác sỹ gia đình; trạm y tế lưu động...

“Phải ngăn sự khủng hoảng của hệ thống y tế thành phố bởi quá nhiều cán bộ y tế bỏ việc và thiếu vật tư y tế; trong trung và dài hạn, chúng ta phải quyết tâm xây dựng nền y tế xã hội chủ nghĩa hiện đại, bền vững và nhân văn”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành giáo dục cần kiểm soát học phí, sách giáo khoa và đảm bảo giảng dạy môn Lịch sử phù hợp, hiệu quả; TPHCM cần hỗ trợ tốt hơn người lao động, khắc phục tình trạng thiếu lao động, thu hút lao động trở lại thông qua những chính sách cụ thể liên quan đến thiết chế văn hóa, nhà ở, trường mẫu giáo…

MỚI - NÓNG