Chủ tịch nước: TPHCM cần tăng cường giám sát, xử lý vấn đề bạo lực gia đình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 21/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổ đại biểu Quốc hội - đơn vị số 2, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 1 để thông báo kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri quận 1 đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt về lĩnh vực y tế cũng như những vấn đề liên quan về lĩnh vực này trong thời gian gần đây. Trong đó, nhiều cử tri đặt câu hỏi về những biện pháp cụ thể nhằm ổn định tổ chức bộ máy y tế.

Ngoài ra, những bất cập trong phát triển đô thị, ngập nước, ô nhiễm môi trường, giáo dục văn hóa, tâm lý cho trẻ em, vấn đề bạo lực gia đình và các chính sách cho cán bộ cấp cơ sở cũng được cử tri phản ánh thẳng thắn.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Bá Hà (ngụ phường Bến Nghé, quận 1) cho biết, theo các số liệu, từ đầu năm đến nay, TPHCM đã có hơn 1.400 cán bộ y tế cấp phường, xã, quận, huyện nghỉ việc, bỏ việc, chuyển sang ngành khác hoặc chuyển sang y tế tư nhân.

Chủ tịch nước: TPHCM cần tăng cường giám sát, xử lý vấn đề bạo lực gia đình ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri Hà đặt vấn đề: Tại sao trong lúc "nước sôi lửa bỏng", nguy hiểm khó khăn họ lại không bỏ nhiệm sở mà lúc trở lại cuộc sống tương đối bình thường mới nghỉ việc?

Từ đó, vị cử tri ở phường Bến Nghé cho rằng, vấn đề thu nhập, đời sống không đảm bảo đã khiến các y bác sĩ tuyến cơ sở không trụ lại được với nghề hoặc phải chuyển sang y tế tư nhân.

“Mô hình tổ chức y tế cơ sở thời gian qua không còn phù hợp với một đô thị lớn như TPHCM, do đó tôi kiến nghị cần nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng y tế cơ sở, chính sách đãi ngộ phù hợp cho nhân viên y tế”- cử tri Trần Bá Hà nêu ý kiến.

Chủ tịch nước: TPHCM cần tăng cường giám sát, xử lý vấn đề bạo lực gia đình ảnh 2

Cử tri quận 1 nêu nhiều ý kiến liên quan đến môi trường, bạo lực gia đình, chính sách cho ngành y tế.

Trước những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TPHCM cần tiếp tục có chương trình cụ thể để củng cố y tế cơ sở, nhất là lo chính sách cho cán bộ y tế cơ sở.

Trong đó có những phụ cấp cần thiết trong phạm vi của thành phố, trình HĐND TPHCM thông qua chính sách mới hỗ trợ, quan tâm hơn nữa hệ thống này.

Chủ tịch nước: TPHCM cần tăng cường giám sát, xử lý vấn đề bạo lực gia đình ảnh 3
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận 1, TPHCM.

Về các sai phạm xảy ra trong ngành y tế thời gian qua, Chủ tịch nước nhấn mạnh đã được xử lý nghiêm. Một số cán bộ tham ô, tiêu cực trong lĩnh vực y tế đã bị xử lý.

Chủ tịch nước cũng nhìn nhận một số vấn đề nổi lên của ngành y tế cần giải quyết như quảng cáo thuốc không đúng sự thật trên mạng xã hội, các phương tiện đại chúng.

Liên quan đến vấn đề bạo lực gia đình, Chủ tịch nước hoan nghênh những góp ý của các cử tri, đồng thời vận động xã hội lên án hành vi bạo lực gia đình, bảo vệ những người yếu thế.

Chủ tịch nước cho rằng cần phát huy vai trò của hệ thống chính trị, dòng tộc, gia đình về việc này và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng đề nghị TPHCM tăng cường giám sát, xử lý vấn đề bạo lực gia đình và trẻ em, phát triển văn hóa truyền thống dân tộc và chăm lo cho người khó khăn.

Theo Chủ tịch nước, sau 2 năm xảy ra đại dịch COVID-19, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, khả năng tiếp cận các chính sách hỗ trợ còn thấp. Do đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ từ cấp phường, xã cần rà soát, có phương án hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu, neo đơn.

MỚI - NÓNG