Chủ tịch nước: 'Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Sâu chỗ nào, dột chỗ nào thì chúng ta xử lý chỗ đó'

TPO - Ngày 28/6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố để báo cáo kết quả kỳ họp thứ V (Quốc hội khóa XV).

Đấu tranh phòng chống tham nhũng không ngừng nghỉ

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri TP. Đà Nẵng đã đặt hàng loạt câu hỏi liên quan đến các vấn đề nóng liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; việc mua sắm thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế tại các bệnh viện công; việc thanh tra, kiểm tra ngành điện,….

Cử tri Nguyễn Thị Hương (phường Thanh Khê Tây, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) nêu ý kiến về việc, thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được đẩy mạnh và xử lý cương quyết, hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân cả nước. Trong đó, có những vụ việc sai phạm được các ngành chức năng phát hiện, xử lý ở các cơ quan, đơn vị mà nguyên nhân liên quan một số cán bộ yếu kém, tha hóa, biến chất, tư lợi dẫn đến sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước và mất lòng tin của nhân dân.

Chủ tịch nước: 'Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Sâu chỗ nào, dột chỗ nào thì chúng ta xử lý chỗ đó' ảnh 1

Cử tri Đà Nẵng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Bà Hương nêu kiến nghị, để công tác này tiếp tục phát huy hiệu quả, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố để đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực nhằm thu hồi tài sản thất thoát, rất cần sự quyết liệt của các cơ quan chức năng thực hiện các quy định, quy chế để kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc kỹ càng quy trình bổ nhiệm cán bộ ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, phải thay thế kịp thời những người năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ sức khỏe, có sai phạm... nhằm ngăn ngừa và tránh những sai phạm có thể xảy ra do nguyên nhân chủ quan.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay đang diễn ra một cách minh bạch, công khai trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng để cho mỗi người dân đều nắm được một cách tường tận.

Chủ tịch nước: 'Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Sâu chỗ nào, dột chỗ nào thì chúng ta xử lý chỗ đó' ảnh 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng, Nhà nước kiên trì lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện với một quyết tâm chính trị rất cao từ Trung ương cho đến địa phương với tư tưởng không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai.

“Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Sâu chỗ nào, dột chỗ nào thì chúng ta xử lý chỗ đó. Trong thời gian vừa qua công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực diễn ra đúng như vậy. Thậm chí quyết liệt hơn, sâu sắc hơn. Trước đây, nhiều người nói chúng ta tắm từ vai trở xuống, nhưng giờ chúng ta không tắm từ vai. Trước đây chúng ta chỉ xử lý những người bị phát hiện ra, trực tiếp có liên quan đến thất thoát tài sản của nhà nước, của tập thể. Bây giờ chúng ta xử lý đến trách nhiệm của người đứng đầu, quản lý không sâu sát, không chặt chẽ để cho bộ máy, cấp dưới của mình vi phạm, gây thất thoát lãng phí, ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước và niềm tin của nhân dân”, Chủ tịch nước cho biết.

Cũng theo Chủ tịch nước, trước đây nhiều người hay nói rằng “trên nóng dưới thì lạnh” nhưng vừa qua chúng ta đã làm đồng bộ, từ phạm vi Trung ương đến các địa phương. Sau một năm thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở các tỉnh thành qua đánh giá đã có những chuyển biến tích cực.

Chia sẻ với cử tri, Chủ tịch nước cho biết: Sau mỗi vụ án việc thanh tra, kiểm tra, sau mỗi vụ án, sau những lần xử lý vi phạm đều có chỉ đạo để khắc phục, rà soát để bịt các lỗ hổng trong cơ chế. Để cán bộ công chức suy thoái không có điều kiện lợi dụng các lỗ hổng pháp luật để trục lợi hay có lợi cho nhóm lợi ích của mình. Đồng thời lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã đặt vấn đề xử lý ngay cả đối với các cơ quan có trách nhiệm xây dựng pháp luật nhưng làm không chặt chẽ.

Theo Chủ tịch nước, hiện nay, Đảng, Nhà nước cổ vũ, bảo vệ cán bộ năng động dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung nhưng đồng thời cũng xử lý nghiêm những cán bộ bàn lùi, né tránh sợ trách nhiệm.

“Cán bộ công chức thấy việc người dân cần, xã hội cần mà không làm thì xứng đáng bị xử lý. Phải làm sao để cán bộ công chức thấy việc của dân, của xã hội là nhiệm vụ của chính mình. Người dân được làm những việc mà pháp luật không cấm, còn công chức phải làm những công việc pháp luật quy định. Pháp luật quy định trách nhiệm thì phải làm, làm không đạt, không ổn thì nên loại ra”.

Làm nghiêm túc về ngành điện, giá điện

Cử tri Bùi Đức Nhược (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) nêu ý kiến đề nghị nên có thanh, kiểm tra toàn diện ngành điện, không thể để cho Thanh tra Bộ Công Thương, cơ quan chủ quản trực tiếp của ngành thực hiện việc thanh, kiểm tra là không khách quan. Đồng thời, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần có chương trình giám sát, kiểm tra, thanh tra toàn diện ngành điện. Chỉ đạo EVN phải làm rõ các vấn đề còn tồn tại của ngành điện, tìm giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tính toán cơ cấu giá điện cho hợp lý nhất để người dân, doanh nghiệp và cả EVN không phải chịu thiệt…

Chủ tịch nước: 'Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Sâu chỗ nào, dột chỗ nào thì chúng ta xử lý chỗ đó' ảnh 3

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Liên quan đến việc này, Chủ tịch nước cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp, đã nêu ra vấn đề này và sắp tới sẽ làm rất nghiêm túc. Hiện nay, làm theo 2 hướng. Một là thanh tra, kiểm tra làm rõ trách nhiệm liên quan đến chủ trương chung. Việc này trách nhiệm thuộc về Bộ Công Thương và sẽ thanh tra, kiểm tra làm rõ, sớm xử lý và thông báo cho người dân được biết. Thứ hai là sẽ thanh tra đối với Tập đoàn Điện lực. Trước mắt, Thủ tướng giao Bộ Công Thương thanh tra.

“Cử tri đừng hoang mang việc thanh tra, kiểm tra giao Bộ Công Thương làm là không có khách quan, xử lý không đầy đủ hoặc bỏ qua. Tôi khẳng định với các cô các bác không có chuyện đó. Ông làm không nghiêm túc, ông sẽ bị điều tra, thanh tra nữa. Chuyện này đang làm, các cô các bác bày tỏ lo ngại là rất chính đáng”, Chủ tịch nước nói.

Liên quan đến câu chuyện thuốc, vật tư y tế, Chủ tịch nước cho biết, đã có những tháo gỡ nhưng chỉ mới bước đầu, chưa căn cơ. Hiện nay, có chỗ này chỗ khác vẫn còn thiếu, một số loại thuốc vẫn phải mua với giá cao, không được bảo hiểm y tế thanh toán. Một số loại thuốc phải đợi, thậm chí có người chết oan vì thuốc về trễ, về không kịp. Đây là một vấn đề người dân bức xúc, chúng ta đang từng bước tháo gỡ.

“Có những giai đoạn phát triển, vận hành theo một cơ chế, một sự dẫn dắt nào đó. Nhưng ta phát hiện ra những tiêu cực, khuất tất, móc nối để ăn chia trong cơ chế vận hành đó nhưng chúng ta chưa kịp thời xác lập lại cơ chế thông thoáng, minh bạch, công khai hơn. Đây là một sự chậm trễ cục bộ, tôi nghĩ rằng sẽ sớm được giải quyết để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân”, Chủ tịch nước cho biết.

Tin liên quan