Chủ tịch Ngân hàng ACB gây sốt với vũ đạo cực bốc 'Cô đơn trên sofa'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Hùng Huy gây bất ngờ cho toàn bộ khán giả khi vừa đàn, hát, nhảy trình diễn ca khúc “Always Remember Us This Way” và “Cô đơn trên sofa” trong gala kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Dưới sự điều hành của ông Huy, lợi nhuận ACB tăng mạnh qua từng năm.

Gây “sốt” trên mạng

Trong gala kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Á Châu (mã chứng khoán: ACB) tối 4/6, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB Trần Hùng Huy tiếp tục gây sốt khi kết hợp đàn, hát và nhảy “cực bốc” trên sân khấu.

Phần biểu diễn của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy còn rất ấn tượng với màn nhảy dưới mưa ngay trên sâu khấu. Cụ thể, Chủ tịch ACB đã biểu diễn ca khúc “Always Remember Us This Way” và “Cô đơn trên sofa” nổi đình nổi đám thời gian qua.

Chủ tịch ACB biểu diễn ca khúc “Always Remember Us This Way” và “Cô đơn trên sofa”.

Ông Huy cho biết, phần biểu diễn này như một lời cảm ơn tới những người sáng lập, những banker đã luôn tin tưởng vào ACB trong suốt 30 năm qua, giống như trong bài hát có câu “You found the light in me that I couldn't find” (tạm dịch: Bạn tìm thấy ánh sáng trong tôi, cả khi tôi chẳng thể). Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội vì sự gần gũi của vị chủ tịch ngân hàng.

Trước gala này, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đã có những chia sẻ với toàn thể người lao động ACB thông điệp “Tiếp nối chính mình - Tiếp nối thế hệ - Tiếp nối di sản”.

Ông Huy nói: “Cảm ơn vì đã bên nhau, vì luôn gắn kết, vững tin và trọn tấm lòng. Ở phía trước là cả tương lai xán lạn, nơi có con đường chờ ta cùng nhau tới, tiếp nối giá trị cho mai sau”.

Chủ tịch Ngân hàng ACB gây sốt với vũ đạo cực bốc 'Cô đơn trên sofa' ảnh 1
Tiết mục biểu diễn của ông Huy gây ấn tượng với màn tạo mưa ngay trên sâu khấu.

Theo đó, ACB chọn tiếp nối thế hệ, cùng với khách hàng và cộng đồng chuyển giao liên tục qua từng thế hệ để tiếp nối tâm huyết trong mỗi gia đình; chuyển giao vững vàng giữa những giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, hay bền bỉ cùng xây dựng những nền tảng lâu dài cho thế hệ tiếp theo trong cộng đồng.

Điều thứ hai là ACB chọn trân quý, bảo tồn và tiếp nối di sản. Tâm huyết của chúng ta, không chỉ là để đạt được thật nhiều những lợi ích trước mắt, mà thật ra là để có được sự bền vững theo thời gian. Chúng ta trước hết ý thức mình cần làm gì để không để lại những hệ lụy xấu.

Và hơn thế, ACB sẽ kiên trì chọn những con đường kinh doanh, những mối liên kết, những giải pháp dịch vụ đảm bảo được lợi ích lâu dài bền vững cho khách hàng, cho cổ đông, và cho sự gắn kết, cống hiến của tập thể nhân viên ACB.

Trước đó, tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập ACB, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy cũng đã xuất hiện trên sân khấu và hát một loạt “hit” đình đám thời điểm đó như “Ngày mai em đi”, “Uptown Funk”, “Attention”… để tiếp năng lượng và tri ân toàn thể nhân viên.

Nợ xấu dưới 1%

Ông Trần Hùng Huy năm nay 45 tuổi, tốt nghiệp thạc sỹ Đại học Chapman của Hoa Kỳ vào năm 2002 và tốt nghiệp tiến sỹ Đại học Golden Gate ở Hoa Kỳ năm 2011. Ông là người trẻ nhất trong dàn lãnh đạo của ACB, tham gia điều hành và là Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng này từ tháng 9/2012.

Chủ tịch Ngân hàng ACB gây sốt với vũ đạo cực bốc 'Cô đơn trên sofa' ảnh 2

Chân dung Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB Trần Hùng Huy.

Từ năm 2002, ông Huy giữ vị trí Giám đốc Marketing ACB và được bổ nhiệm Phó tổng giám đốc ngân hàng ACB năm 2008. Ông Huy là con trai nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB Trần Mộng Hùng.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy được đánh giá là vị chủ tịch ngân hàng đặc biệt, là chủ tịch ngân hàng duy nhất tại Việt Nam công khai tài khoản Facebook. Trên mạng xã hội, ông thường xuyên chia sẻ về công việc lẫn cuộc sống hàng ngày, các hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí.

Hiện tại, ông Trần Hùng Huy đang nắm giữ 115.730.000 cổ phiếu ACB, trị giá khoảng 2.900 tỷ đồng. Bà Đặng Thu Thủy (68 tuổi, mẹ ông Huy - thành viên Hội đồng quản trị ACB từ năm 2011 đến nay) đang sở hữu 40.340.000 cổ phiếu ACB, trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh của ACB dưới thời ông Huy lãnh đạo, qua từng năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất luôn tăng mạnh. Cụ thể, năm 2017, ACB đạt 2.656 tỷ đồng, sang năm 2018 lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng tăng tới 140%, đạt 6.389 tỷ đồng.

Đến năm 2018, mức tăng lợi nhuận là 17,6%, đạt 7.516 tỷ đồng. Năm 2020, tăng trưởng lợi nhuận đạt 27% lên mức 9.596 tỷ đồng. Năm 2021, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ACB lần đầu vượt 10.000 tỷ đồng khi đạt con số 11.998 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Chủ tịch Ngân hàng ACB gây sốt với vũ đạo cực bốc 'Cô đơn trên sofa' ảnh 3

ACB tăng trưởng bền vững dưới thời Chủ tịch Hội đồng quản trị ACB Trần Hùng Huy.

Đáng chú ý, năm 2022, ACB đạt kỷ lục lợi nhuận trước thuế hợp nhất với 17.114 tỷ đồng, tăng gần 43% nhờ không còn phải dành phần nhiều lợi nhuận cho trích lập dự phòng rủi ro.

Trong quý I năm nay, ACB đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 5.157 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với quý I/2022, hoàn thành 26% kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của ACB đạt 611.224 tỷ đồng, tăng 0,6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 411.289 tỷ đồng, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu được khống chế dưới 1%. Về nguồn vốn, cuối quý I/2023, ACB có 422.755 tỷ đồng tiền gửi khách hàng, tăng 2,1% so với đầu năm.

MỚI - NÓNG