Có 10 kết quả :

Cựu Chủ tịch Công ty AIC bị đề nghị tăng nặng trách nhiệm hình sự

Cựu Chủ tịch Công ty AIC bị đề nghị tăng nặng trách nhiệm hình sự

TPO - Đối đáp lại phần bào chữa của các luật sư, Viện kiểm sát cho hay, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC) là người giữ vai trò chủ mưu chủ cầm đầu, “đạo diễn” tất cả việc thông thầu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, hiện bị cáo đang bỏ trốn nên phải áp dụng biện pháp tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Luật sư được chỉ định bào chữa cho cựu Chủ tịch AIC nói gì tại tòa?

Luật sư được chỉ định bào chữa cho cựu Chủ tịch AIC nói gì tại tòa?

TPO - Bào chữa cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty AIC (bị xét xử vắng mặt), luật sư cho rằng, các chứng cứ buộc tội chưa thể hiện rõ vai trò của bà Nhàn trong việc gian lận đấu thầu và bày tỏ mong muốn HĐXX xem xét nhân thân, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo hoặc tách hồ sơ vụ án để tạm đình chỉ truy tố với các bị cáo vắng mặt.
Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Chiến thắng nhờ hướng tới lợi ích của những đối tượng cụ thể

TP - Ngày 01/10/2018, tại Luân Đôn, chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn -  Chủ tịch HĐQT  kiêm TGĐ  AIC & Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC Group) đã giành được giải thưởng “Ý tưởng và Mô hình Quốc gia Thông minh xuất sắc nhất” tại lễ trao giải Cuộc thi toàn cầu về ý tưởng và mô hình quốc gia thông minh. Nhân dịp này, chị đã trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong.