Chủ quán ốc để nhóm người 'tổ chức tiệc sexy' mang tính chất đồi trụy

0:00 / 0:00
0:00
Công an TP Vĩnh Long lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán để cho nhóm người người ăn mặc hở hang, có hành động phản cảm mang tính chất đồi trụy

Công an TP Vĩnh Long đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán để cho “nhóm người ăn mặc hở hang, có hành động phản cảm để phục vụ khách mang tính chất đồi trụy”.

Ngày 18/2, Công an TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) phối hợp cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Thanh tra Sở VHTT&DL cùng các đơn vị liên quan mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà N.T.K.H (33 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM), chủ quán ốc Baby trên đường Nguyễn Văn Thiệt, khóm 2, phường 3, về vi phạm liên quan lĩnh vực văn hóa, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Chủ quán ốc để nhóm người 'tổ chức tiệc sexy' mang tính chất đồi trụy ảnh 1
Cơ quan công an làm việc với chủ quán ốc BaBy. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Tối 14/2, chủ quán ốc Baby thuê nhóm người (người chuyển giới) để tổ chức các hoạt động ca hát, khiêu vũ, biểu diễn, mặc trang phục và hành động để phục vụ khách mang tính chất đồi trụy tại cơ sở kinh doanh.

Ngoài ra, quán còn mở nhạc, ca hát với âm thanh lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng, ảnh hưởng cuộc sống của người dân xung quanh khu vực đến 0h10 ngày 15/2. Các hoạt động nói trên được một số khách tại quán livestream trực tiếp, quay phim chia sẻ trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận và nhân dân.

Chủ quán ốc để nhóm người 'tổ chức tiệc sexy' mang tính chất đồi trụy ảnh 2
Nhóm người ăn phản cảm trong quán nhậu ốc Baby

Tại buổi làm việc với cơ quan công an, chủ quán ốc Baby đã thừa nhận hành vi vi phạm. Công an TP Vĩnh Long đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà N.T.K.H và tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Đồng thời, căn cứ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, Công an TP Vĩnh Long đề xuất Chủ tịch UBND TP trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H. theo quy định pháp luật.

Theo người dân, tối 14/2, tại quán ốc BaBy, nhóm người mặc bikini, thậm chí có người "mặc như không mặc" chèo kéo khách bằng những hành động phản cảm. Ngoài ra, thực khách còn được người cầm micro khuyến khích chạm vào các vùng nhạy cảm của những người mặc bikini…

Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Vĩnh Long Phan Văn Giàu cho biết: “Sau khi nắm thông tin, tôi đã yêu cầu thanh tra Sở phối hợp với Công an TP Vĩnh Long xuống làm việc với chủ quán có liên quan đến vụ việc. Quan điểm của tôi là xử lý tới nơi tới chốn, vì nó quá phản cảm, không chấp nhận được”.

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.