Chủ nhật Đỏ tiếp nhận hơn 1600 đơn vị máu

Chủ nhật Đỏ tiếp nhận hơn 1600 đơn vị máu
TPO –Tính tới cuối ngày cả ở khu vực Hà Nội và Thái Nguyên, BTC Chủ nhật Đỏ và Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư  tiếp nhận 1654 đơn vị máu.

Tại Hà Nội, 980 đơn vị máu được BTC Chủ nhật Đỏ tiếp nhận trên gần 1400 phiếu đăng ký hiến máu. Nhiều bạn trẻ tỏ ra nuối tiếc khi không thể hiến máu do điều kiện sức khỏe không cho phép.

Tại Thái Nguyên, mặc dù là lần đầu tiên Đại học Thái Nguyên hưởng ứng Chủ nhật Đỏ, nhưng kết quả thu được rất đáng khích lệ khi 411 đơn vị máu được BTC Chủ nhật Đỏ tiếp nhận.

Trước đó, cùng hưởng ứng Chủ nhật Đỏ, sáng 20-1,  Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư đã thu nhận 263 đơn vị máu cũng tại khu vực Đại học Thái Nguyên. Nâng tổ số đơn vị máu thu nhận về lên 1654 đơn vị máu.

 
Chủ nhật Đỏ tiếp nhận hơn 1600 đơn vị máu ảnh 1

Chương trình Chủ Nhật Đỏ ý nghĩa do Báo Tiền Phong phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, tổ chức.

 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn động viên người hiến máu 

 Đại học Quốc gia Hà Nội vui như hội vì hiến máu

Số liệu cập nhật đến hơn 11h, Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ lần thứ năm thu được hơn 500 đơn vị máu. Đây cũng là kết quả khả quan nhất (tính đến thời điểm này) so với những chương trình được tổ chức gần đây.

> Tuổi trẻ Thái Nguyên hưởng ứng Chủ nhật đỏ

Theo dự kiến của Ban tổ chức, với tinh thần nhiệt tình của các bạn trẻ như buổi sáng, hy vọng sẽ thu được hơn nghìn đơn vị máu, giúp đỡ bệnh nhân hiểm nghèo.

10h30, Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ lần thứ năm tham gia hiến máu.

Nhà báo Lê Xuân Sơn hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ
Nhà báo Lê Xuân Sơn hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ.

10h15, Hai Á hậu Dương Tú Anh và Đỗ Hoàng Anh đều tham gia hiến máu trong Chủ Nhật Đỏ lần thứ năm này.

Với khuôn mặt rạng rỡ sau khi làm việc ý nghĩa, Dương Tú Anh chia sẻ: Đây là lần đầu tiên hiến máu nên hơi hồi hộp. Nhưng, "hiến máu xong em thấy rất vui vì đã làm được điều thiện. Hi vọng, em sẽ có nhiều dịp hiến máu hơn nữa để giúp bệnh nhân..." - Dương Tú Anh chia sẻ.

Còn Á hậu Đỗ Hoàng Anh cho hay: Ban đầu, khi nhìn thấy kim tiêm, em cũng hơi sợ, nhưng khi lấy máu cảm giác chỉ hơi tê một chút. Em cũng hi vọng mình có thể tham gia hiến máu thêm nhiều lần nữa, để chia sẻ cùng mọi người.

Á hậu Dương Tú Anh nở nụ cười tươi khi hiến máu
Á hậu Dương Tú Anh nở nụ cười tươi khi hiến máu.
Á hậu Đỗ Hoàng Anh
Á hậu Đỗ Hoàng Anh sẵn sàng cho máu.

Tính đến 10h, Ban tổ chức tiếp nhận 300 đơn vị máu tại "đầu cầu" Đại học Quốc gia Hà Nội. Rất đông các bạn trẻ đang xếp hàng chờ đến lượt mình vào hiến máu.

Họ nói về Chủ Nhật Đỏ

* Phó Giáo sư -Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế: Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp cần được tôn vinh. Tết đến, tình trạng thiếu máu từng xảy ra. Tỷ lệ máu tính theo dân số, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, ở Việt Nam còn thấp. Vì thế, chúng ta đánh giá rất cao Báo Tiền Phong phối hợp với Thành đoàn, Viện Huyến học và Truyền máu Trung ương, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, tổ chức những Chủ nhật đỏ mang ý nghĩa và hiệu quả thiết thực.

Cuộc sống cân bằng cho đi và nhận lại. Các bạn sinh viên đi hiến những giọt máu đào quý báu, sẽ nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Hy vọng, truyền thống này sẽ được phát triển sâu rộng, để có nhiều đóng góp tích cực, hiến những giọt máu quý giá cho bệnh nhân.

* Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương: Tôi đánh giá cao tinh thần Chủ nhật đỏ lần thứ V. Những đơn vị máu quý giá thu được sẽ giúp đỡ người bệnh trong những ngày giáp Tết.

Xin gửi lời cảm ơn báo Tiền Phong, Thành đoàn, trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên và các nhà tài trợ, đã nhiệt tình ủng hộ Chủ nhật đỏ nói riêng, và phong trào hiến máu tình nguyện nói chung.

* Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội: Chủ nhật đỏ đã dần trở nên quen thuộc với sinh viên, học sinh cũng như người dân Thủ đô, vì ý nghĩa nhân văn và thiết thực. Đây là năm thứ hai Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Báo Tiền Phong là đơn vị tổ chức.

Cận Tết nguyên đán là thời điểm khan hiếm máu. Vì thế, những giọt máu đào được trao ngày hôm nay giúp người bệnh kéo dài sự sống. Chủ nhật đỏ mang ý nghĩa sự hy sinh, trách nhiệm xã hội của mỗi người, cũng như mang triết lý sống cao đẹp của người Việt Nam.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh trao kỷ niệm chương của chương trình Chủ nhật Đỏ cho PGS- TS Nguyễn Kim Sơn- Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội - đơn vị phối hợp tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ V. Đại học Quốc gia là đơn vị hai lần tham gia phối hợp tổ chức Chủ nhật Đỏ.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh trao kỷ niệm chương của chương trình Chủ nhật Đỏ cho PGS- TS Nguyễn Kim Sơn- Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội - đơn vị phối hợp tổ chức Chủ nhật Đỏ lần thứ V. Đại học Quốc gia là đơn vị hai lần tham gia phối hợp tổ chức Chủ nhật Đỏ..

9h20, là một trong những người hiến máu đầu tiên trong Chủ nhật đỏ, Nguyễn Thị Kim Mua (sinh viên Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam) cho biết, đã đi xe buýt từ lúc 6h sáng đến Đại học Quốc gia Hà Nội.

 
Chủ nhật Đỏ tiếp nhận hơn 1600 đơn vị máu ảnh 6

“Em thấy hơi run vì trời lạnh và sợ khi nhìn thấy kim tiêm lấy máu. Nhưng khi hiến máu, các bạn cùng lớp tham gia cổ vũ, em đỡ sợ hơn. Mới hơn 7h mà ngày Chủ nhật đỏ đã khá nhộn nhịp, em nghĩ sẽ nhận được nhiều máu để giúp đỡ người bệnh trong dịp Tết này”- Mua chia sẻ.

Nông Thị Toại, Trường Trung cấp An ninh I, sau khi hiến máu xong, cho biết, cùng hơn 30 sinh viên xuất phát từ 6h30 sáng đến Chủ Nhật Đỏ tham gia hiến máu.

“Em cảm thấy rất hồi hộp và không hề sợ. Em vừa hiến máu, vừa vận động các bạn tham gia hiến máu cùng. Mỗi khi nghĩ đến người bệnh cần máu, em thấy sự chia sẻ này là việc ý nghĩa. Mọi người hãy chia sẻ niềm may mắn này cho những người bệnh”.

Đinh Huy Hoàng (học viên Trung cấp Cảnh sát Vũ trang) cho biết, đây là lần đầu tiên Hoàng tham gia hiến máu trong ngày Chủ nhật đỏ: “Đoàn em có 30 bạn tham gia và nhiều bạn đã hiến máu cả 2-3 lần rồi. Hy vọng những đơn vị máu hôm nay sẽ cứu được nhiều sinh mệnh” - Hoàng cho biết.

9h, lễ khai mạc bắt đầu.

Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức chương trình, phát biểu khai mạc Chủ nhật đỏ lần thứ V.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc Chủ Nhật Đỏ lần thứ năm
Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc Chủ Nhật Đỏ lần thứ năm.

Nhà báo Lê Xuân Sơn nói: Đây là ngày Chủ Nhật Đỏ lần thứ 5. 5 năm - 5 lần tổ chức, những con số chứng tỏ sức sống, sức lan tỏa của ngày hội của tình thương, của sự chia ngọt sẻ bùi ở ý nghĩa sâu xa, nhân văn và cảm động nhất, khi mà con người dành tặng cho những người anh em, đồng bào của mình đang trong cơn hoạn nạn những giọt máu hồng quý giá rút từ chính cơ thể mình.

"Những giọt máu đưa con người trở về từ cõi chết, giúp hồi phục sức khỏe, cũng có nghĩa là đưa niềm vui, niềm hạnh phúc trở lại với biết bao bệnh nhân, biết bao gia đình. Đó thực sự là những giọt máu hồi sinh" - Ông Lê Xuân Sơn nói. (Xem toàn văn bài phát biểu của Nhà báo Lê Xuân Sơn).

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, cần được tôn vinh và trân trọng. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến xuân về, lượng máu thiếu trầm trọng. Mong rằng, sự kiện này ngày càng được nhân rộng hơn nữa. Xin cảm ơn báo Tiền Phong cùng Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư và các đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện hết sức nhân ái này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến:
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, cần được tôn vinh và trân trọng.

Sau phần phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Ban tổ chức đã trao kỉ niệm chương cho những tổ chức, cá nhân có những đóng góp thiết thực, góp phần tổ chức thành công Chủ Nhật Đỏ lần thứ năm.

> Danh sách tổ chức, cá nhân nhận kỷ niệm chương

Ca sĩ Ngọc Khuê: Ca sĩ và là đại sứ hình ảnh bảo vệ môi trường, tham gia tích cực cho các hoạt động của đoàn viên - thanh niên, học sinh - sinh viên để kêu gọi bảo vệ môi trường và là ca sĩ đã đồng hành cùng Chủ nhật đỏ 4 lần.
Ca sĩ Ngọc Khuê là đại sứ hình ảnh bảo vệ môi trường, tham gia tích cực cho các hoạt động của đoàn viên - thanh niên, học sinh - sinh viên để kêu gọi bảo vệ môi trường và là ca sĩ đã đồng hành cùng Chủ nhật đỏ bốn lần. Cô được Ban tổ chức Chủ Nhật Đỏ trao tặng kỷ niệm chương.

Sân khấu trở nên sôi động với sự xuât hiện của ca sĩ Tùng Dương với bài hát Chiếc khăn Piêu – bài hát vừa đạt giải bài hát yêu thích của năm.

Ca sĩ Tùng Dương
Ca sĩ Tùng Dương "cháy" hết mình tại Chủ Nhật Đỏ.

Cùng lúc đó, tại ĐH Thái Nguyên, hàng trăm sinh viên cũng bắt đầu tham gia ngày hội Chủ nhật Đỏ.

8h30, đoàn cổ động diễu hành đã tới Đại học Quốc gia hòa cùng không khí náo nhiệt tại đây.

Chủ nhật Đỏ tiếp nhận hơn 1600 đơn vị máu ảnh 11

 Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, cần được tôn vinh và trân trọng. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến xuân về, lượng máu thiếu trầm trọng. Mong rằng, sự kiện này ngày càng được nhân rộng hơn nữa. Xin cảm ơn báo Tiền Phong cùng Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư và các đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện hết sức nhân ái này 

Trước đó, từ 6h45 sáng, hàng ngàn bạn trẻ có mặt tại Hội trường 10-2 (Đại học Quốc Gia Hà Nội) sẵn sàng cho ngày hội hiến máu.

Không khí càng trở nên sôi động hơn với sắc áo của các học viên Đại học Cảnh sát, Học viện An Ninh Nhân dân. Gương mặt ai cũng vui tươi phấn khởi hòa mình vào không khí lễ hội của Chủ nhật Đỏ.

7h30, từ Học viện Báo chí & Tuyên truyền (Hà Nội), đoàn diễu hành cổ động bắt đầu tuần hành.

Chủ nhật Đỏ tiếp nhận hơn 1600 đơn vị máu ảnh 12

Dẫn đầu đoàn diễu hành là Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư; Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Trần Thanh Lâm, Á hậu Dương Tú Anh, Á hậu Đỗ Hoàng Anh, các cán bộ phóng viên báo Tiền Phong, Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư và đông đảo sinh viên, đoàn viên thanh niên.

Hai Á hậu Cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2012 Đỗ Hoàng Anh, Dương Tú Anh rộn ràng trong Chủ Nhật Đỏ
Hai Á hậu Cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2012 Đỗ Hoàng Anh, Dương Tú Anh rộn ràng trong Chủ Nhật Đỏ.

Trong khi đó, cán bộ, nhân viên Công ty Eurowindow (ở cả Quảng Ninh và Hà Nội), cũng tham gia cổ động và hiến máu trong Chủ nhật Đỏ.

 
Chủ nhật Đỏ tiếp nhận hơn 1600 đơn vị máu ảnh 14

Giám đốc truyền thông và phát triển thương hiệu Eurowindow Vương Bích Thu cho biết: “Đây là lần đầu tiên Eurowindow phát động cán bộ công nhân viên tham gia Chủ nhật Đỏ, và nhận được sự hưởng ứng tích cực. Trong đoàn lần này có hơn 75 người tham gia cổ động, 35 người đăng ký tham gia hiến máu".

"Dù số người tham gia chưa lớn, nhưng thể hiện tinh thần vì cộng đồng của các thành viên Eurowindow. Nhiều người đã ra khỏi nhà từ 5h30 sáng để tham gia hoạt động này" - Bà Thu nói.

Chùm ảnh ngày hội hiến máu tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ nhật Đỏ tiếp nhận hơn 1600 đơn vị máu ảnh 15
Chủ nhật Đỏ tiếp nhận hơn 1600 đơn vị máu ảnh 16
Chủ nhật Đỏ tiếp nhận hơn 1600 đơn vị máu ảnh 17
Chủ nhật Đỏ tiếp nhận hơn 1600 đơn vị máu ảnh 18
Chủ nhật Đỏ tiếp nhận hơn 1600 đơn vị máu ảnh 19
Chủ nhật Đỏ tiếp nhận hơn 1600 đơn vị máu ảnh 20
Chủ nhật Đỏ tiếp nhận hơn 1600 đơn vị máu ảnh 21
Chủ nhật Đỏ tiếp nhận hơn 1600 đơn vị máu ảnh 22
Chủ nhật Đỏ tiếp nhận hơn 1600 đơn vị máu ảnh 23
Chủ nhật Đỏ tiếp nhận hơn 1600 đơn vị máu ảnh 24
Chủ nhật Đỏ tiếp nhận hơn 1600 đơn vị máu ảnh 25
Chủ nhật Đỏ tiếp nhận hơn 1600 đơn vị máu ảnh 26
Chủ nhật Đỏ tiếp nhận hơn 1600 đơn vị máu ảnh 27
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.