Chủ nhật Đỏ thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện

Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật Đỏ” lần thứ 7 được tổ chức thành công với 17.722 đơn vị máu. Ảnh: Như Ý
Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật Đỏ” lần thứ 7 được tổ chức thành công với 17.722 đơn vị máu. Ảnh: Như Ý
TP - Trong năm 2015, cả nước ước tính tiếp nhận được 1.105.134 đơn vị máu toàn phần, tăng 110,5% so với năm 2014, trong đó số đơn vị máu tình nguyện đạt 96,9%.

Bác sĩ Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu T.Ư cho biết: “Tỷ lệ hiến máu theo dân số năm 2015 đã đạt 1,27%. Nhờ đó mà tỷ lệ thiếu máu mùa vụ vẫn còn xảy ra nhưng giai đoạn thực sự thiếu đã được rút ngắn đáng kể, không còn kéo dài vài tháng như các năm trước đây (chỉ còn khoảng 3 tuần vào dịp Tết, 3 tuần vào dịp hè và 2 tuần vào dịp đầu năm học mới)”. Năm 2015 cũng là năm đầu tiên thực hiện xét nghiệm sàng lọc các tác nhân virus lây truyền qua đường máu bằng kỹ thuật hóa phát quang; nhiều cơ sở truyền máu trên cả nước đã triển khai điều chế thành phần máu với tỷ lệ 78,2% máu toàn phần được điều chế; tỷ lệ hủy các đơn vị máu xét nghiệm không an toàn là 2,67% (giảm so với năm 2014).

Viện Huyết học-Truyền máu T.Ư cho biết, trong năm 2016 sẽ đẩy mạnh công tác vận động hiến máu tình nguyện. Chương trình Chủ nhật Đỏ hiến máu tình nguyện do báo Tiền Phong tổ chức là hoạt động lớn góp phần không nhỏ vào việc cung cấp máu điều trị, cấp cứu cho những bệnh nhân, nạn nhân cần truyền máu. Nhờ vậy, không chỉ ở các trung tâm y tế lớn, khu vực đô thị, mà ở những nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hàng triệu người bệnh đã được cứu sống kịp thời nhờ truyền máu. Ông Phạm Tuấn Dương nhấn mạnh, để duy trì đầy đủ và ổn định lượng máu cho điều trị, rất cần sự chung tay của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên cả nước. Trong đó, sự kiện Chủ nhật Đỏ được tổ chức và khởi xướng bởi báo Tiền Phong - đơn vị ngoài ngành y tế - lại càng có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện.

Chủ nhật Đỏ thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện ảnh 1
MỚI - NÓNG