Chủ nhà lập kế bắt giúp việc trộm tiền vàng 'khủng'

Lê Hồng Vệ tại cơ quan công an
Lê Hồng Vệ tại cơ quan công an
Nghi ngờ người giúp việc đã lấy tiền trong tủ của mình, chủ nhà đã bí mật bố trí camera rồi phối hợp cùng công an bắt tại trận “nữ quái” này khi đang trộm tiền.

Ngày 10/10, Công an Q. Gò Vấp, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Lê Hồng Vệ (SN 1975, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào chiều 1/10, anh P.T P. (SN 1982, ngụ Q.Gò Vấp) đi làm trở về nhà của mình trên đường Lê Hoàng Phái (P.17, Q.Gò Vấp) mở tủ phát hiện bị mất trộm nhiều tiền, vàng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Nghi ngờ người giúp việc của gia đình là người đã lấy trộm tài sản nên anh P. giả vờ như chưa biết việc mất tài sản rồi bí mật gắn camera để kiểm tra. Sáng ngày 2/10, anh P. phát hiện Vệ vào phòng mở tủ định lấy trộm tài sản tiếp nên báo công an đến bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Vệ thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết trước đó đã lấy trộm được 2 sợi dây chuyền vàng, 2 lắc tay, 1 vòng đeo tay, 1 đôi bông tai bằng vàng, 1,8 triệu đồng tiền Việt và 5.000 USD mang bán để lấy tiền tiêu xài.

Tưởng chủ nhà chưa biết hành vi phạm tội của mình nên Vệ tiếp tục định mở tủ lấy trộm tài sản thì bị bắt giữ. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.