Chủ nhà AFF Cup 2020 nhận thảm bại 1-7

0:00 / 0:00
0:00
Chủ nhà AFF Cup 2020 nhận thảm bại 1-7
TPO - Quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2020 của đội tuyển Singapore đang trở thành thảm họa. Ở trận giao hữu mới nhất gặp Morocco, họ đã nhận thảm bại 1-7.

Đây là trận đấu giao hữu tổ chức vào dịp "FIFA Days", thời điểm diễn ra trận Việt Nam gặp Saudi Arabia ở vòng loại cuối World Cup 2022. Do đội tuyển Morocco bận tham dự vòng loại khu vực châu Phi nên đội hình đấu với Singapore đều là các cầu thủ không tên tuổi đang thi đấu trong nước. Có thể khẳng định đây chỉ là đội B của Morocco.

Vậy nhưng chênh lệch giữa hai bên vẫn được thể hiện rõ ràng trên sân. Đội bóng châu Phi thi đấu ung dung song vẫn ghi được 7 bàn thắng vào lưới đối thủ Đông Nam Á. Họ có thể ghi thêm nhiều bàn thắng nữa nếu như chắt chiu các cơ hội hơn.

Và như Kyrgyzstan ở trận đấu trước đó, Morocco cũng để cho Singapore có bàn danh dự. Đây là trận thua đậm nhất của đội tuyển Singapore trong 17 năm qua. Hồi 2004, họ từng thảm bại 0-7 trước Oman, đối thủ vừa gặp Việt Nam.

Chủ nhà AFF Cup 2020 nhận thảm bại 1-7 ảnh 1

HLV Yoshida vẫn còn bộn bề công việc ở ĐT Singapore

Tệ hại hơn là Singapore đã không biết thắng suốt 2 năm qua, trong đó toàn thua 5 trận gần nhất, nhận tổng cộng 4,2 bàn thua mỗi trận. Những con số này càng khiến niềm tin người hâm mộ dành cho thầy trò huấn luyện viên Tatsuma Yoshida rơi xuống đáy.

Thế nhưng ông Yoshida vẫn cứng tiếng, cho rằng tinh thần các cầu thủ vẫn tốt bởi việc thua một đội tuyển mạnh như Morocco là không thể tránh khỏi. Ông nói: "Các cầu thủ hiểu sức mạnh của đối phương là lớn thế nào. Vậy nên việc họ thua là điều dễ hiểu. Nên nhớ Morocco là đội tuyển đang xếp thứ 29 thế giới.

Trước một đội tuyển như vậy, việc bạn thua như thế nào mới là điều đáng nói. Tôi nghĩ rằng các cầu thủ đã nỗ lực, và họ đã rút được nhiều bài học trong chuỗi trận vừa qua. Họ sẽ trưởng thành hơn ở AFF Cup.

Tại AFF Suzuki Cup, sẽ là những đối thủ khác và một đội tuyển Singapore khác. Chúng ta không cần phải lo lắng về kết quả này. Chúng ta phải bình tĩnh. Tôi tin tưởng vào những cậu bé trong tay mình".

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.