Chủ công ty tư vấn du học lừa đưa người sang Nhật lao động, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Võ Ngọc Tuấn cấu kết cùng nhóm đồng phạm lập doanh nghiệp để lôi kéo người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nộp tiền, sau đó chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Ngày 26/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Võ Ngọc Tuấn (SN 1986, cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực và tư vấn du học Toàn Tâm) 20 năm tù vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng tội danh, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Ngô Thị Nhung (SN 1986, ở quận Bắc Từ Liêm), Bùi Mạnh Cường (SN 1991, ở quận Cầu giấy) cùng 2 đồng phạm khác lần lượt mức án từ 4 - 8 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2017, đầu năm 2018, thông qua mối quan hệ xã hội bị cáo Võ Ngọc Tuấn quen biết Ngô Thị Nhung và Bùi Mạnh Cường. Khi quen nhau, Tuấn giới thiệu đang mở Công ty ở Hải Phòng để đưa người lao động đi xuất khẩu tại Nhật Bản và rủ Nhung, Cường về làm, Tuấn sẽ trả lương 5.000.000 - 7.000.000 đồng/tháng, nếu tìm được khách hàng đưa đi Nhật Bản thành công, ngoài tiền lương Tuấn sẽ chi thêm hoa hồng từ 500 - 1000 USD/người.

Để thuận lợi cho việc giao dịch, ký hợp đồng quảng cáo, nhận tiền, hồ sơ, Tuấn còn trao đổi với Nhung, Cường về việc thành lập Công ty Cổ Phần cung ứng nhân lực và tư vấn du học Toàn Tâm.

Chủ công ty tư vấn du học lừa đưa người sang Nhật lao động, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng ảnh 1

Nhóm bị cáo tại tòa.

Cáo trạng xác định, ngày 12/2/2018, Công ty Cổ Phần cung ứng nhân lực và tư vấn du học Toàn Tâm (viết tắt là Công ty Toàn Tâm) được Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, trụ sở tại số 41, ngõ 39 đường Phạm Tấn Tài, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, do Võ Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty; Nhung và Cường là cổ đông.

Theo cơ quan truy tố, mặc dù Công ty Toàn Tâm không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng Nhung, Cường và Toàn vẫn thông qua các quan hệ cá nhân và sử dụng mạng xã hội (zalo, facebook của mình để quảng cáo gian dối là Công ty Toàn Tâm có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, với chi phí khoảng 13.000 USD/người,... nếu không được đi xuất khẩu lao động thì sẽ trả lại đầy đủ tiền".

Có tổng số 14 người bị hại đã tin tưởng vào quảng cáo nêu trên, gặp và nộp tiền cho nhóm bị cáo hơn 3,6 tỷ đồng. Lúc hết thời hạn cam kết, 14 bị hại không được đi Nhật Bản đã đến Công ty Toàn Tâm đòi tiền nhưng chỉ nhận được 326 triệu, bị đoạt hơn 3,3 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.