Chồng treo cổ tự tử sau khi dùng súng bắn vợ

Sau khi dùng súng tự chế bắn vợ bị thương, Triệu Văn Chí (SN 1979, trú tại xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) đã tự bắn vào trán mình rồi bỏ chạy. Đến tối, gia đình phát hiện Chí treo cổ tự tử ở trong rừng.

Khoảng 16h30 ngày 23/11, tại bản Bình Minh, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra một vụ giết người nhưng bất thành.

Vào thời gian trên, do mâu thuẫn chuyện gia đình, Triệu Văn Chí (SN 1979) đã dùng súng tự chế bắn vào mặt của chị Bùi Thị Hường (SN 1982) là vợ của Chí.

Rất may viên đạn bay sượt mặt nên chị Hải chỉ bị thương ở vùng mặt phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau đó, Chí đã tự bắn vào trán mình rồi bỏ chạy.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày gia đình phát hiện anh Chí chết ở tư thế treo cổ trong rừng thuộc bản Bình Minh, xã Đồng Vương.

Vụ việc đang được Công an huyện Yên Thế điều tra làm rõ.

Theo Đình Hường

Theo Báo Pháp luật Việt Nam
MỚI - NÓNG