Có 8 kết quả :

Đông đảo đại biểu đến từ các Bộ, ban, ngành tham dự Diễn đàn

Tuần lễ phòng, chống hàng giả, hàng nhái 2020

Từ ngày 26/11 – 2/12/202020, tại Hà Nội, Trung tâm ứng dụng khai thác quyền sở hữu trí tuệ đã phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức chương trình “Tuần lễ phòng, chống hàng giả, hàng nhái 2020”
Tuần lễ phòng, chống hàng giả, hàng nhái năm 2019

Tuần lễ phòng, chống hàng giả, hàng nhái năm 2019

Từ ngày 25/11 – 1/12/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh cùng các cơ quan liên quan tổ chức chương trình “Tuần lễ phòng, chống hàng giả, hàng nhái năm 2019”, bao gồm một chuỗi các hoạt động thiết thực và ý nghĩa.
Hiện nay có rất nhiều loại tem chống giả trên thị trường (Ảnh: temchonggiasms.net)

QR Code - Một giải pháp chống hàng giả cho doanh nghiệp

Ngày nay, công nghệ làm giả ngày càng tinh vi khiến chính những con tem chống giả cũng thường xuyên đối mặt với bị làm giả. Xuất phát từ thực tế đó, những con tem chống giả sử dụng công nghệ cao đã ra đời nhằm giải đáp bài toán chống hàng giả, hàng nhái cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Hàng trăm tấn rượu giả bị tiêu hủy tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hoàn

Mở đợt cao điểm chống hàng giả, hàng lậu dịp Tết Nguyên đán

TPO - Phó thủ tướng Thường trực chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa ký ban hành Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (từ ngày 15/12/2017 - 15/3/2018).
Tin vắn ngày 30 – 11

Tin vắn ngày 30 – 11

TP - UBND tỉnh Trà Vinh vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tưởng niệm nữ Anh hùng Nguyễn Thị Út (Út Tịch) rộng hơn 1,4 ha tại xã Tam Ngãi (Cầu Kè, Trà Vinh). Tổng mức đầu tư gần 36 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2012 đến 2015.