Chồng giết vợ đang mang thai rồi dìm thi thể xuống hồ phi tang?

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc chồng đâm chết vợ đang mang thai 3 tháng. Ảnh: Kiến Thức
Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc chồng đâm chết vợ đang mang thai 3 tháng. Ảnh: Kiến Thức
TPO - Sau khi sát hại người vợ đang mang thai, Chớ được cho đã bỏ thi thể nạn nhân xuống hồ hòng phi tang.

Ngày 26/11, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã dẫn giải nghi can Lầu A Chớ (18 tuổi, trú tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) về trụ sở để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 25/11, giữa đôi vợ chồng cùng 18 tuổi, cùng họ Lầu, là Lầu A Chớ và Lầu Thị Song xảy ra cãi vã. Chớ bị cáo buộc đã dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ dẫn đến nạn nhân tử vong tại chỗ. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Chớ ném xác vợ xuống hồ nước để phi tang.

Vụ việc sau đó được một số người dân phát hiện trình báo cơ quan chức năng.

Chính quyền địa phương cho biết, cách đây một tuần, vợ chồng Lầu A Chớ cùng một số người khác từ tỉnh Lai Châu vào thôn 2, xã Trường Xuân (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) để hái cà phê thuê. Vào thời điểm chị Song bị giết, chị đang mang thai tháng thứ 3, gia cảnh rất khó khăn.

Người dân và chính quyền địa phương đã kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng để lo chi phí đưa thi thể chị Lầu Thị Song về quê mai táng.

Nguyên nhân vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.