Chờ chi nữa!

Chờ chi nữa!
TP - Mít à, dzô đây, dzô đây mau, bàn chuyện này coi?

- Xin dzâng anh Tèo, nhưng có gì từ từ nói, sáng sớm ngày còn dài.

- Hạ cái bản mặt xuống, nghe nè. Các sân bay trộm cắp như rươi sẽ được gắn thêm camera giám sát, biết chưa?

- Gì mà không biết. Trước sau phải thế thôi. Đà này, có lẽ còn gắn camera giám sát trạm thu phí, đường mới làm đã hư hoặc làm mãi không xong, ở đó chắc cũng nhiều trộm cắp.

- Quan trọng là Bộ GT&VT đang được tiếng tổng kết thi hành pháp luật tốt nhất. Còn tệ nhất biết ai không?

- Dễ ợt! Mọi người biết cả rồi!

- Đương nhiên! Dưới bộ này có cơ man bệnh viện, trung tâm, cơ sở dược mà nạn phong bì, bớt xén đã rộ từ nhiều năm, chắc rồi cũng phải gắn camera giám sát?

- Phải vậy thôi, để giữ hình ảnh thầy thuốc.

- Tập trung, không lan man lạc đề Mít. Còn việc công khai thông tin tệ nhất là bộ nào, biết chưa?

- Vừa nghe Tèo nói đã biết. Thuộc bộ này thì di tích khắp hang cùng ngõ hẻm, trung tâm thể thao và nhà văn hóa tận huyện xã mà đụng đâu cũng lùm xùm tiền bạc, cần camera giám sát để bảo vệ văn hóa dân tộc…

- Chuẩn không cần chỉnh luôn!

- Lại nữa, nhiều cơ quan công quyền có chuyện bôi trơn chạy quyền, chạy chức cũng nên lắp camera để giữ hình ảnh thanh liêm cho công bộc của dân…

- Quá hay…

- Thế nên, cơ hội trong tay là cùng Mít đánh quả buôn chuyến camera chắc kiếm bộn…

- Ok! Làm luôn, chờ chi nữa!

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.