Chính trường Thái Lan nóng trở lại vì con gái xinh đẹp của cựu Thủ tướng Thaksin

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Có nửa triệu người theo dõi trên Instagram, con gái của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đang gây chú ý với phong thái duyên dáng và không giấu tham vọng trở thành người lãnh đạo đất nước.
Chính trường Thái Lan nóng trở lại vì con gái xinh đẹp của cựu Thủ tướng Thaksin ảnh 1

Cô Paetongtarn Shinawatra, con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. (Ảnh: Bangkok Post)

Cô Paetongtarn Shinawatra, 35 tuổi, là con gái út trong 3 người con của ông Thaksin. Thời gian gần đây, cô đang dấn thân vào chính trường chia rẽ sâu sắc của Thái Lan để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 3/2023.

Những bước đi này đang đưa ảnh hưởng của gia đình Shinawatra vào thế hệ cử tri mới của Thái Lan và tạo tiền đề cho vòng đấu mới nhất của trận chiến suốt 20 năm giữa gia tộc giàu có với giới tinh hoa quân đội thân hoàng tộc.

Hiện nay, cô Paetongtarn chỉ có vị trí thấp trong đảng Pheu Thai đối lập, nhưng được nhiều người cho là sẽ trở thành ứng viên thủ tướng của đảng khi cuộc bầu cử được tiến hành.

Ông Thaksin, 72 tuổi, bị lật đổ trong một cuộc đảo chính của quân đội vào năm 2006. Ông thường xuyên xuất hiện trong các bài đăng trên tài khoản mạng xã hội của con gái, như đang bế con của cô hay tạo dáng cùng con gái bên một bát mì.

Paetongtarn cho biết sức mạnh của sức mạnh đến từ “chỗ dựa vững chắc”, và khẳng định cô sẽ luôn là “con gái nhỏ” của cha cô.

Tình cảm đó khiến cô được nhiều cử tri ủng hộ, trong đó đông đảo là dân nghèo và nông dân, những người đã mang lại chiến thắng vang dội cho ông Thaksin trong các năm 2001 và 2005.

“Chúng tôi cần cô. Chúng tôi nhớ cha cô”, một cử tri nói với Paetongtarn trong chiến dịch vận động của cô cho cuộc bầu cử cấp địa phương ở Bangkok vào tháng trước.

Nhưng sự xuất hiện của cô cũng làm dấy lên những nghi ngờ của phe bảo hoàng và giới tinh hoa quân đội, rằng ông Thaksin thao túng phe đối lập từ bên ngoài.

Các đảng có quan hệ với tỷ phú này đều giành được đa số phiếu trong mọi cuộc bầu cử ở Thái Lan kể từ năm 2001, nhưng sau đó bị lật đổ bằng đảo chính hoặc phán quyết của toà, trước các làn sóng biểu tình trên đường phố.

Ông Thaksin, người từng sở hữu câu lạc bộ bóng đá Manchester City, đã xây dựng nên một đế chế viễn thông để sở hữu khối tài sản mà Forbes ước tính gần 1,9 tỷ USD. Ông đang sống lưu vong ở Dubai để tránh các cáo buộc tham nhũng mà ông gọi là mang động cơ chính trị.

Em gái Yingluck của ông đắc cử thủ tướng vào năm 2011, nhưng bị Thủ tướng Prayut Chan-o-cha phế truất vào năm 2014.

Paetongtarn không giấu tham vọng của mình. “Chúng ta có thể biến Thái Lan từ một quốc gia ngập trong nợ nần, khốn khó, không có tương lai, trở thành một quốc gia tràn đầy cơ hội và hy vọng cho chúng ta và các thế hệ sau này”, cô phát biểu tại một hội nghị của đảng vào tháng trước.

Theo CNA
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.