Chính quyền Hong Kong đối thoại với sinh viên

Sinh viên biểu tình ở Hong Kong.
Sinh viên biểu tình ở Hong Kong.
TP - Chiều tối 21/10, chính quyền Hong Kong đối thoại với Liên hội Học sinh Sinh viên Hong Kong, tập trung thảo luận vấn đề cải cách Luật Cơ bản của đặc khu, cách thức bầu trưởng đặc khu từ năm 2017.

Đại diện sinh viên ủng hộ dân chủ muốn chính quyền Hong Kong chỉ rõ hướng phát triển độc lập về chính trị của đặc khu.

Chánh văn phòng đặc khu, bà Carrie Lam, nói rằng, Hong Kong là đặc khu hành chính được hưởng chính sách “một quốc gia, hai chế độ”, không thể tự quyết, mọi hoạt động phải tuân thủ pháp luật, phù hợp Luật Cơ bản.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG