Chìm tàu cá ở Bình Thuận làm 3 người chết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tàu cá có số đăng ký BTh 99458 TS hành nghề lưới rê, gồm 5 lao động đang hoạt động tại khu vực cách mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận khoảng 25 hải lý về hướng Nam thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm khiến 3 người chết, 2 người được một tàu khác cứu sống.

Ngày 10/3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng chức năng và ngư dân địa phương đã tìm thấy thi thể 3 thuyền viên bị mất tích trên vùng biển địa phương vào hôm 3/3.

Trước đó, vào ngày 3/3, tàu cá có số đăng ký BTh 99458 TS, công suất 340 CV, hành nghề lưới rê, gồm 5 lao động, do ông N.T.H. (SN 1984, ngụ thị xã La Gi) làm chủ thuyền kiêm thuyền trưởng. Khi tàu đang hoạt động tại khu vực cách mũi Kê Gà, tỉnh Bình Thuận khoảng 25 hải lý về hướng Nam thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm, 5 lao động rơi xuống biển.

Sau đó, tàu hàng M/V REGION 87 (quốc tịch Nga) tiếp cận 2 người rơi xuống biển và cứu được họ. Sáng 4/3, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã tiếp nhận 2 lao động này, gồm Huỳnh Ngọc Thế (sinh năm 1985) và Nguyễn Thanh Hà (sinh năm 1980) cùng trú tại Tân Lý 2, Tân Bình, thị xã La Gi từ tàu M/V REGION 87.

Đến tối ngày 6/3, tàu cá BTh 97760 TS do ông Phạm Văn Thu (ngụ thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng đã vớt được thi thể nạn nhân N.T.T. (SN 1968).

Ngày 8/3, ngư dân đi biển phát hiện một thi thể trôi dạt ở vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu. Qua nhận dạng, xác định thi thể là ông V.B.H. (SN 1974), là một trong 3 ngư dân của tỉnh Bình Thuận bị mất tích.

Đến ngày 9/3, gia đình nạn nhân còn lại đã huy động ngư dân cùng một tàu cá ra khu vực biển nghi vấn để tìm kiếm. Qua tìm kiếm, đã phát hiện thi thể ông N.T.H. (SN 1984, chủ thuyền kiêm thuyền trưởng) bị kẹt trong tàu cá gặp nạn.

Hiện thi thể của 3 nạn nhân gặp nạn đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

MỚI - NÓNG