Chiêu trò giám đốc câu kết “công ty ma” trục lợi cả chục tỷ

Giám đốc doanh nghiệp trong phiên xử ngày 12/1. Ảnh: BH
Giám đốc doanh nghiệp trong phiên xử ngày 12/1. Ảnh: BH
TPO - Hám lợi, giám đốc một doanh nghiệp đã câu kết với “công ty ma” hợp thức nhiều lô hàng theo dạng tạm nhập, tái xuất, qua đó trục lợi cả chục tỷ đồng.

Ngày 12/1, TAND TP Hà Nội tuyên 17 năm tù đối với Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1985, ở phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, giám đốc một công ty vận tải) về hành vi buôn lậu.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, do hám lợi, từ ngày 1 đến 16/4/2013, Tuấn đã tổ chức ký kết và sử dụng nhiều hợp đồng mua bán, hoá đơn thương mại với 2 công ty ở Hồng Kông, Trung Quốc. 

Sau đó, vị giám đốc doanh nghiệp đã sử dụng những hợp đồng nói trên, tiến hành thuê người thực hiện thủ tục hải quan dưới dạng tạm nhập tái xuất 6 lô hàng, trị giá hơn 50 tỷ đồng từ Hồng Kông về Sân bay quốc tế Nội Bài Việt Nam.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ, các hợp đồng nói trên được ký kết với các “công ty ma”, chứa đựng các thông tin giả mạo và bất hợp pháp.


MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.