Chiến sĩ Sư đoàn 302 bắt đối tượng tàng trữ heroin ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Huỳnh Ngọc Tuấn (áo trắng) bị tổ tuần tra bắt giữ vào sáng 1/9
Đối tượng Huỳnh Ngọc Tuấn (áo trắng) bị tổ tuần tra bắt giữ vào sáng 1/9
TPO - Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, trong khi thực hiện nhiệm vụ giúp địa phương kiểm soát địa bàn, hai Binh nhất của Quân khu 7 đã bắt giữ một đối tượng tàng trữ ma túy.

Sáng 1/9, hai chiến sĩ thuộc Đại đội 4 (Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302) là Binh nhất Nguyễn Văn Toàn và Binh nhất Hồ Văn Phụng tham gia Tổ tuần tra công an, quân sự liên phường 1, 2, 3, 4 (Quận 6, TPHCM) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch COVID-19.

Khoảng 8 giờ 45 phút, khi đến trước số 77 đường Lê Quang Sung, phường 2, Quận 6 thì phát hiện một đối tượng khả nghi điều khiển gắn máy hiệu Vision, các chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 phối hợp với lực lượng công an phường yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tổ tuần tra phát hiện đối tượng mang theo người một bao thuốc lá Saigon bạc, bên trong có ống nhựa màu đen chứa một gói nilon chất bột màu trắng, 2 xilanh nhựa, kim tiêm và gần 2 triệu đồng tiền mặt.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1986, thường trú tại phường 6, Quận 6), còn chất bột màu trắng giấu trong bao thuốc lá là heroin. Qua test nhanh, đối tượng Tuấn âm tính với COVID-19 và dương tính với chất ma túy.

Chiến sĩ Sư đoàn 302 bắt đối tượng tàng trữ heroin ở TPHCM ảnh 1

Tổ tuần tra đã lập biên bản sự việc và bàn giao đối tượng cho công an phường 2, Quận 6 giải quyết theo qui định.

MỚI - NÓNG