Hải Dương:

Chiến sĩ công an bị đâm chết ở phòng tập thể hình

Chiều qua (11/4), một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại phòng tập thể hình khu vực nhà máy nước TP. Hải Dương. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong đang công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (Công an TP Hải Dương).

Nạn nhân là anh Trần Huy Cường. Anh Cường đang công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (Công an TP Hải Dương).

Khoảng 18h ngày 11/4, tại Câu lạc bộ Thể hình Thanh Niên, đại lộ Hồ Chí Minh (TP Hải Dương), anh Trần Huy Cường (sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Châu) bị nam thanh niên tên là Mai Trung Kiên đâm trúng ngực. Anh Cường sau đó chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hiện Công an TP Hải Dương đã tạm giữ Kiên, khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Theo Báo Hải Dương
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.