Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè thành công với nhiều màu sắc riêng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2023 thành công với nhiều hoạt động mang màu sắc riêng, như triển khai hoạt động tại 100% Đảo Thanh niên, các địa bàn trọng tâm thu hút nhiều đối tượng đoàn viên thanh niên tham gia hơn so với các năm trước.

Ngày 22/9, tại Sơn La, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) Hè năm 2023. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Trưởng ban Chiến dịch TNTN Hè 2023.

Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả

Năm 2023, Chiến dịch đã có nhiều kết quả nổi bật, toàn Đoàn huy động hơn 6,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia triển khai 61.426 công trình thanh niên các cấp, tổng trị giá 453,42 tỷ đồng.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè thành công với nhiều màu sắc riêng ảnh 1

Hội nghị tổng kết chiến dịch Thanh niên Hè 2023. Ảnh: Bảo Anh

Tại Hội nghị, đại diện các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm mới trong triển khai Chiến dịch TNTN Hè 2023.

Anh Nguyễn Duy Dũng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La cho biết, Chiến dịch Hè năm nay Sơn La tập trung lực lượng hướng về vùng sâu, vùng xa. Toàn tỉnh thành lập 111 đội hình với gần 2.000 đoàn viên, thanh niên hoạt động tại thôn, bản khó khăn để hoàn thành tiêu chí về nông thôn mới, 5 đội hình thanh niên tình nguyện tại Làng Thanh niên lập nghiệp Púng Bánh, huyện Sốp Cộp, 2 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ bà con dân tộc La Ha triển khai các hoạt động giữ gìn văn hoá dân tộc La Ha. Đặc biệt, tuổi trẻ Sơn La tổ chức 95 hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với phương châm 4 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng trò chuyện với đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè thành công với nhiều màu sắc riêng ảnh 2

Anh Nguyễn Duy Dũng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bảo Anh

Với quyết tâm truyên truyền nâng cao năng lực số cho bà con dân bản, các đội hình tình nguyện kiên trì bám bản, đến từng nhà dân, chờ người dân đi nương rẫy về đề hỗ trợ cài đặt định danh điện tử. Kết quả, toàn tỉnh hỗ trợ hơn 67.000 lượt người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ đăng kí tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên 1.000 tài khoản.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè thành công với nhiều màu sắc riêng ảnh 3

Anh Giáp Xuân Cảnh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang trao đổi tại Hội nghị. Ảnh: Bảo Anh

Anh Giáp Xuân Cảnh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang cho biết, với việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, hoạt động tình nguyện Bắc Giang ghi dấu ấn với nhiều kết quả vượt trội. Đáng chú ý, toàn tỉnh triển khai 2.130 đội hình tình nguyện (năm 2022 là 656 đội hình, tăng 224%); hơn 103.500 đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyện (năm 2022 là hơn 28.000, tăng 269%); đỡ đầu 525 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (năm 2022 là 22 thiếu nhi, tăng 2.386%)…

Theo anh Cảnh, ngay từ đầu Chiến dịch, Bắc Giang xây dựng website địa chỉ tình nguyện, trong đó, hiển thị tên huyện, số lượng địa chỉ cần tình nguyện; cũng như các đơn vị, đối tượng thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của cộng đồng đăng tải thông tin lên Ngân hàng địa chỉ tình nguyện tỉnh Bắc Giang. Nhờ đó, đã tạo được sự kết nối, liên thông chính xác và hiệu quả giữa các đội tình nguyện và đối tượng hỗ trợ.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè thành công với nhiều màu sắc riêng ảnh 4

Nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bảo Anh

Với những dấu ấn đạt được trong tuyên truyền Chiến dịch TNTN Hè 2023, nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong đưa ra 4 đề xuất, kiến nghị. Theo đó, với dự kiến chủ đề công tác năm 2024 là Năm Thanh niên tình nguyện, nhà báo Lê Minh Toản đề xuất, T.Ư Đoàn cần xây dựng sớm kế hoạch tình nguyện một cách chủ động, cụ thể, từ đó, xây dựng được bản đồ chiến dịch tình nguyện.

Bên cạnh đó, theo anh Toản, cần xây dựng ngân hàng thông tin tình nguyện, trong đó, mỗi đội, nhóm chọn được một thông tín viên là chiến sĩ tình nguyện tham gia vào ngân hàng để cung cấp thông tin kịp thời và chính xác nhất. Từng đợt, từng giai đoạn có sơ kết, biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể tiêu biểu. Đồng thời, cần có sự liên kết tổ, nhóm địa phương để triển khai tình nguyện có trọng tâm trọng điểm nhằm tạo hệ sinh thái tình nguyện lan tỏa.

Cán bộ Đoàn phải là người năng động, trăn trở

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong Chiến dịch TNTN Hè 2023. Đây là Chiến dịch TNTN Hè thành công với 11/11 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè thành công với nhiều màu sắc riêng ảnh 5

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy kết luận Hội nghị. Ảnh: Bảo Anh

Theo anh Huy, có nhiều hoạt động mang màu sắc riêng, như hoạt động tình nguyện triển khai tại 100% Đảo Thanh niên, các địa bàn trọng tâm thu hút nhiều đối tượng đoàn viên thanh niên tham gia hơn so với các năm trước. Các chiến dịch và chương trình như: Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Tiếp sức mùa thi… đều triển khai hiệu quả, có nhiều mô hình sáng tạo gắn với chủ đề chuyển đổi số.

Bên cạnh kết quả đạt được, anh Huy nêu một số tồn tại, hạn chế như: ở cấp tỉnh có nơi chưa thành lập ban chỉ đạo, hoặc thành lập nhưng không triển khai được cuộc họp nào, một số nơi tổ chức hoạt động tình nguyện có tính chuyên nghiệp không cao, một số nơi chưa tuân thủ kỷ luật.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè thành công với nhiều màu sắc riêng ảnh 6

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Quang Huy trao tặng Bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động Chiến dịch TNTN Hè 2023. Ảnh: Bảo Anh

Anh Huy nhấn mạnh, một trong những nguyên nhân để phong trào TNTN có sức sống bền bỉ là sự năng động, trăn trở của đội ngũ cán bộ Đoàn, nỗ lực sáng tạo để giải quyết khâu mới, việc khó đặt ra trong thực tiễn cuộc sống.

Theo anh Huy, bản thân cán bộ Đoàn phải là người nghĩ ra việc, tập hợp được lực lượng, tìm kiếm nguồn lực để triển khai hoạt động tình nguyện. Nếu làm được những điều đó, người cán bộ Đoàn mới trưởng thành được và khi chuyển qua môi trường mới mới tự tin, trưởng thành.

Dịp này, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị, với những công trình thanh niên nào chưa hoàn thành trong chiến dịch, các đơn vị phải chỉ đạo quyết liệt hoàn thành bàn giao cho địa phương, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, gây mất uy tín.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè thành công với nhiều màu sắc riêng ảnh 7

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lượng trao tặng Bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động Chiến dịch TNTN Hè 2023. Ảnh: Bảo Anh

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè thành công với nhiều màu sắc riêng ảnh 8

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao tặng Bằng khen tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động Chiến dịch TNTN Hè 2023. Ảnh: Bảo Anh

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè thành công với nhiều màu sắc riêng ảnh 9

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên truyền Chiến dịch TNTN Hè 2023, trong đó có tập thể Báo Tiền Phong, Ban Thanh niên Báo Tiền Phong. Ảnh: Bảo Anh

Báo Tiền Phong nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn

Tại Hội nghị tổng kết, T.Ư Đoàn trao tặng Bằng khen cho 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động Chiến dịch TNTN Hè và 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên truyền Chiến dịch TNTN Hè 2023. Trong đó, báo Tiền Phong được trao tặng Bằng khen 2 tập thể, 2 cá nhân.

MỚI - NÓNG