Chiến đấu cơ Nga bay rợp trời Moscow mừng Ngày Chiến thắng phát xít

TPO - Thay vì tham gia lễ duyệt binh qua Quảng trường Đỏ, trong lễ kỉ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 năm nay, lực lượng Không quân Nga đã thực hiện các màn trình diễn trên không ở thủ đô Moscow và nhiều thành phố khác trên khắp cả nước.
Chiến đấu cơ Nga bay rợp trời Moscow mừng Ngày Chiến thắng phát xít ảnh 1

Hôm nay, 9/5, Nga tổ chức kỉ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng trong Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945 - 9/5/2020). Ảnh: RIA

Chiến đấu cơ Nga bay rợp trời Moscow mừng Ngày Chiến thắng phát xít ảnh 2

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chính quyền Nga đã quyết định hoãn lễ duyệt binh hoành tráng, và chỉ tổ chức trình diễn không quân, pháo hoa. Ảnh: RIA

Chiến đấu cơ Nga bay rợp trời Moscow mừng Ngày Chiến thắng phát xít ảnh 3

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, màn trình diễn của Không quân Nga được tiến hành ở thủ đô Moscow và 47 địa điểm khác, bao gồm các thành phố trên khắp nước Nga và căn cứ quân đội Nga ở nước ngoài. Ảnh: RIA

Chiến đấu cơ Nga bay rợp trời Moscow mừng Ngày Chiến thắng phát xít ảnh 4

Tại thủ đô Moscow, 75 máy bay và trực thăng chiến đấu đã cùng bay qua Quảng trường Đỏ. Ảnh: RIA

Chiến đấu cơ Nga bay rợp trời Moscow mừng Ngày Chiến thắng phát xít ảnh 5

Dẫn đầu nhóm trực thăng là trực thăng vận tải quân sự hạng nặng Mi-26 và 4 máy bay phản lực đa năng Mi-8AMTS. Tiếp theo là Mi-35M, “Cá sấu” K-52 và “Thợ săn đêm” Mi-28N. Ảnh: RIA

Chiến đấu cơ Nga bay rợp trời Moscow mừng Ngày Chiến thắng phát xít ảnh 6

Nhóm máy bay chiến đấu bắt đầu trình diễn bằng một chiếc máy bay trinh sát A-50U và máy bay vận tải quân sự Il-76MD. Ảnh: RIA

Chiến đấu cơ Nga bay rợp trời Moscow mừng Ngày Chiến thắng phát xít ảnh 7

Ngay sau đó, bầu trởi Moscow tràn ngập tiếng gầm rú của động cơ máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95MS, 4 máy bay Tu-22M3 và máy bay ném bom Tu-160. Ảnh: RIA

Chiến đấu cơ Nga bay rợp trời Moscow mừng Ngày Chiến thắng phát xít ảnh 8

Máy bay chở nhiên liệu Il-78 đã mô phỏng quá trình tiếp nhiên liệu cho Tu-160. Ảnh: RIA

Chiến đấu cơ Nga bay rợp trời Moscow mừng Ngày Chiến thắng phát xít ảnh 9

Ngoài ra, buổi trình diễn còn có sự góp mặt của 5 máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư MiG-29SMT, máy bay ném bom Su-24M và 4 tiêm kích đánh chặn MiG-31K được trang bị hệ thống tên lửa siêu thanh Dagger. Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57, máy bay ném bom chiến đấu Su-34, máy bay chiến đấu Su-35S và Su-30SM cũng xuất hiện. Ảnh: RIA

Chiến đấu cơ Nga bay rợp trời Moscow mừng Ngày Chiến thắng phát xít ảnh 10

Các đội bay “Russian Knights” và “Swifts” cùng 6 máy bay Su-25 đóng vai trò kết thúc buổi trình diễn trong làn khói màu quốc kì Nga. Ảnh: RIA

Chiến đấu cơ Nga bay rợp trời Moscow mừng Ngày Chiến thắng phát xít ảnh 11

Màn trình diễn của Không quân ở thành phố Novosibirsk (Nga). Ảnh: RIA

Chiến đấu cơ Nga bay rợp trời Moscow mừng Ngày Chiến thắng phát xít ảnh 12 tTrực thăng Mi-8 trong cuộc diễu hành trên không ở Chita (Nga). Ảnh: RIA
Chiến đấu cơ Nga bay rợp trời Moscow mừng Ngày Chiến thắng phát xít ảnh 13 Tại St.Petersburg, màn trình diễn có sự góp mặt của máy bay Su-35S, máy bay chiến đấu Su-30SM, máy bay ném bom Su-34, tiêm kích đánh chặn MiG-31, máy bay và trực thăng vận tải quân sự An-12 và An-26. Ảnh: RIA
Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG