THẾ GIỚI 24H: Lãnh đạo các nước chúc mừng ngày chiến thắng phát xit

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin
TPO - Nhân kỷ niệm 75 năm chiến thắng phátxít, chấm dứt Chiến tranh Thế giới thứ hai (8/5/1945-8/5/2020), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng lãnh đạo và người dân các nước Mỹ, Anh, Pháp và Đức.

Thông báo ngày 8/5 của Điện Kremlin cho biết trong điện mừng gửi người đồng cấp Mỹ Donald Trump, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga luôn lưu giữ ký ức về những đóng góp của quân đội các nước trong phe đồng minh trong chiến thắng này và sẽ không bao giờ quên mối quan hệ đồng minh quân sự của hai nước trong giai đoạn lịch sử đó.  Nhà lãnh đạo Nga khẳng định cả Moskva và Washington có thể làm nhiều hơn nữa để đảm bảo an ninh và sự ổn định quốc tế. Trong thông điệp gửi Thủ tướng Anh Boris Johnson, ông Putin bày tỏ tin tưởng ký ức về liên minh quân sự trong cuộc chiến này sẽ giúp Nga và Anh thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng và sự tương hỗ trong cuộc chiến chống lại các mối đe dọa và thách thức hiện nay.. Nhân dịp này, Tổng thống Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã trao nhau lời chúc mừng trong cuộc điện đàm ngày 8/5. Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc gìn giữ ký ức lịch sử về những sự kiện thảm khốc trong những năm tháng chiến tranh. Lãnh đạo hai nước bày tỏ sự tin tưởng rằng cả Moskva và Berlin sẽ không bao giờ quên những người Đức yêu nước đã dũng cảm, kiên cường chống lại nước Đức quốc xã.


Cuộc khảo sát do Hart Research Associates tiến hành và công bố hôm qua (8/5), cho thấy ông Biden có tỉ lệ ủng hộ ở mức 50% và ông Trump là 41%. Theo một cuộc thăm dò dư luận vừa được tiến hành, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang dẫn trước 9 điểm so với đương kim Tổng thống Donald Trump tại 6 bang chiến trường. Đây cũng là nơi các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa phải đối mặt với những cuộc chiến tái tranh cử, được dự báo là khó khăn vào ngày 3/11 tới.


Tổng thống Mỹ và Quốc vương Saudi Arabia ngày 08/05 đã điện đàm và tái khẳng định quan hệ đối tác quốc phòng giữa hai nước. Phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deree cho biết hai bên đã thống nhất về tầm quan trọng của ổn định trên thị trường năng lượng toàn cầu và tái khẳng định mối quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ giữa hai nước. Hai bên cũng đã thảo luận các vấn đề song phương và khu vực quan trọng khác cũng như hợp tác trên cương vị chủ tịch luân phiên của các nhóm G7 và G20.


Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 8/5 cảnh báo, các nhóm Hồi giáo cực đoan ở vùng Sahel, Bắc Phi đang lợi dụng đại dịch Covid-19 để gia tăng các vụ tấn công, thách thức các chính quyền địa phương. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc kêu gọi các lực lượng chống khủng bố cực đoan các nước phối hợp tốt hơn nữa nhằm đối phó với hàng loạt nhóm vũ trang này. Theo ông, tình hình đặc biệt đáng quan ngại ở khu vực tam giác Liptako-Gourma, vốn là khu vực biên giới giáp các nước Niger, Mali và Burkina Faso, bởi đã có những bằng chứng cho thấy các nhóm khủng bố tăng cường liên kết với nhau để mở rộng hoạt động trên toàn bộ vùng Sahel, từ Mauritania tới lưu vực hồ Chad.


Bộ trưởng phòng vệ Nhật Bản Taro Kono cho biết sẽ ra mắt Lực lượng tác chiến vũ trụ vào ngày 18 tháng này. Đơn vị này sẽ là một đầu mối mới trực thuộc Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản. Nhiệm vụ chính của Lực lượng tác chiến vũ trụ là thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của các vệ tinh khả nghi, rác thải vũ trụ thông qua hệ thống vệ tinh nhân tạo. Đơn vị mới có biên chế 20 người, đặt tại căn cứ Fuchu của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản.


Ngày 8/5, Hải quân Ấn Độ đã bắt đầu đưa công dân đang mắc kẹt ở Maldives về nước. Nhóm người này nằm trong số hàng trăm nghìn công dân Ấn Độ đang bị mắc kẹt trên khắp thế giới do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ấn Độ đã điều hai tàu hải quân tới Maldives như một phần trong chiến dịch hồi hương gần 15.000 công dân bị mắc kẹt tại 12 quốc gia. Tại Maldives, khoảng 4.000 trong tổng số 27.000 công dân Ấn Độ đang sinh sống tại quần đảo này đã đăng ký hồi hương. Trong ngày 8/5, nhóm đầu tiên gồm 750 công dân sẽ lên tàu hải quân INS Jalashwa hướng về thành phố cảng Kochi ở bang miền Nam Kerala của Ấn Độ.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 97.445 trường hợp mắc COVID-19 và 5.479 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 4 triệu người. Đại dịch đang tiếp tục xu thế hạ nhiệt trên thế giới, song diễn biến vẫn còn phức tạp ở Mỹ, Anh, Nga và các "điểm nóng" mới như Brazil, Mexico. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 9/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là  4.007.819 ca, trong đó có 275.781 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 1.376.235 bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục, 48.650 ca nặng hoặc nguy kịch, trong khi số ca nhẹ chiếm 98% bệnh nhân đang được điều trị.


Nga đã vượt Đức và Pháp về tổng số ca nhiễm và là quốc gia có số ca nhiễm cao thứ 4 châu Âu. Ngày 8/5 là ngày thứ 6 liên tiếp Nga ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày tăng hơn 10.000 người. Trong 24 giờ qua, nước này phát hiện thêm 10.699 ca nhiễm mới tại 83 chủ thể liên bang, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 187.859. Trong khi đó, tổng số ca tử vong là 1.723, tăng 98 ca so với ngày trước đó.


Tại Đông Nam Á, chỉ còn một số nước tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao, trong khi có tới một nửa quốc gia đã liên tiếp nhiều ngày không có ca bệnh mới. Ngày 8/5, Indonesia ghi nhận 336 ca mới mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại quốc gia này lên thành 13.112. Indonesia bắt đầu nới lỏng lệnh cấm đi lại bằng đường không song ở mức hạn chế. Singapore có thêm 768 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca lên 21.707, bao gồm 20 ca tử vong. Philippines cũng xác nhận thêm 120 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 10.463 ca.


Ngày 8/5, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết khối ủng hộ việc tiếp tục hạn chế nhập cảnh trong 30 ngày nữa, tức đến giữa tháng 6, trong khuôn khổ áp dụng các biện pháp đặc biệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, dù gây thiệt hại lớn cho thương mại và du lịch. Tháng 3 vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định về việc đóng cửa biên giới bên ngoài đối với tất cả các chuyến bay không thiết yếu, sau khi thất bại trong nỗ lực ngăn chặn 27 quốc gia thành viên đóng cửa biên giới nội khối trong không gian đi lại tự do của EU (Schengen).
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.