Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya lúc mặt trời mọc

Núi lửa Chư Đăng Ya cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 15km. Ảnh: Phan Nguyên
Núi lửa Chư Đăng Ya cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 15km. Ảnh: Phan Nguyên
TPO - Khoảng 4.500 vận động viên sẽ tranh tài giải Tiền Phong Marathon 2021 tại thành phố Pleiku (Gia Lai) ngày 28/3. Từ thành phố Pleiku chỉ khoảng 20 phút đi xe máy là tới núi lửa Chư Đăng Ya, một điểm đến lý tưởng, hấp dẫn các vận động viên, du khách.
Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya lúc mặt trời mọc ảnh 1Núi lửa Chư Đăng Ya là cảnh đẹp hiếm có của tỉnh Gia Lai. Núi được bao phủ bởi những ruộng hoa màu của dân, nhìn từ trên cao như tấm áo vá. Ảnh: Phan Nguyên
Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya lúc mặt trời mọc ảnh 2Chư Đăng Ya còn được du khách gọi là "núi đổi màu", bởi khi hoa màu mới được gieo trồng toàn bộ ngọn núi có màu xanh, nhưng đến khi thu hoạch nơi đây được phủ màu vàng ươm. Ảnh: Phan Nguyên
Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya lúc mặt trời mọc ảnh 3Thời điểm mặt trời mọc Chư Đăng Ya đẹp khó tả. Ảnh: Phan Nguyên
Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya lúc mặt trời mọc ảnh 4
Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya lúc mặt trời mọc ảnh 5Người dân sống quanh núi lửa Chư Đăng Ya. Ảnh: Phan Nguyên
Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya lúc mặt trời mọc ảnh 6Để lên được ngọn núi đặc biệt này phải mất khoảng 40 phút. Lên đỉnh núi sẽ nhìn thấy không gian rộng lớn của thành phố Pleiku. Ảnh: Phan Nguyên
Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya lúc mặt trời mọc ảnh 7
Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya lúc mặt trời mọc ảnh 8Bao quanh núi lửa Chư Đăng Ya là rất nhiều ngọn núi hùng vỹ khác
Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya lúc mặt trời mọc ảnh 9
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.