/ Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
|
Cận cảnh ngôi cổ tự có cổng tam quan bằng gỗ “khủng” nhất Hà Tĩnh. Video: Phạm Trường. |
![]() |
Chùa Thanh Lương được xây trên một khu đất rộng 3,5 ha, nằm ven sông Lam ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). |
![]() |
Theo sử sách, chùa Thanh Lương là ngôi cổ tự do Hoàng tử Lý Nhật Quang - người con thứ 8 của vua Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn), dựng lập khi vào trấn giữ vùng đất Hoan Châu (xứ Nghệ, Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay). Chùa trước đây là nơi Hoàng tử Lý Nhật Quang đến lễ phật cầu kinh, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. |
![]() |
Trải qua nhiều biến cố lịch sử và thời gian, chùa bị bom đạn phá hỏng, trở thành phế tích. Trong hình là 3 tháp cổ, có niên đại gần 1.000 năm còn lưu lại tại chùa. |
![]() |
Đến năm 1990, phật tử và nhân dân địa phương khôi phục lại công trình thờ tự này. Sau đó, ngôi cổ tự được trải qua nhiều đợt trùng tu khác. Từ năm 2012 đến nay, chùa được động thổ tái thiết, xây dựng lại 19 hạng mục với tổng mức đầu tư trên 133 tỷ đồng. Kinh phí xây dựng do đông đảo phật tử, quỹ thiện tâm và các doanh nghiệp quyên góp. |
![]() |
Bức tượng Phật tổ cao hơn 5 m được dát vàng, đặt trước sân chính điện chùa Thanh Lương. |
![]() |
Cổng tam quan của chùa Thanh Lương được làm từ hơn 300 m3 gỗ lim và sến (2 trong 4 loại gỗ tứ thiết của Việt Nam) với nhiều họa tiết được chạm trổ tinh vi, cầu kỳ. |
![]() ![]() ![]() |
Cổng tam quan chùa Thanh Lương mang đậm nét kiến trúc cổ với nhiều hoa văn biểu tượng hình rồng, cánh sen. |
![]() |
Chùa Thanh Lương là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân, phục vụ nhu cầu tham quan, lễ Phật của du khách khắp mọi miền đất nước. |
![]() |
![]() ![]() |
Dịp Tết Nguyên đán 2025, ngôi cổ tự có niên đại 1.000 năm tuổi thu hút hàng nghìn lượt người dân, du khách đến tham quan, chiêm bái. |