Chiếm dụng đất trồng cây, chính quyền bất lực

Ông Nguyễn Kiên quây tường bao quanh, xây nhà trên đất công
Ông Nguyễn Kiên quây tường bao quanh, xây nhà trên đất công
TP - Thay vì trồng cây ăn quả như hợp đồng ký với UBND xã Kim Long, huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc), một cá nhân đã chiếm dụng hơn 1.000m2 đất để xây dựng trụ sở công ty.

Trong đơn gửi báo Tiền Phong, 14 hộ dân tại Khu 7, xã Kim Long phản ánh, sau khi thuê lại khu đất do Cty Vienco Tam Đảo bàn giao cho UBND xã Kim Long, hộ ông Nguyễn Kiên, trú trên địa bàn đã tiến hành quây tường bao, xây dựng 3 căn nhà trên đất trồng cây lâu năm, mỗi căn rộng hàng chục mét vuông để làm trụ sở Cty.

Đáng nói, trong quá trình xây dựng, ông Kiên đã lấn chiếm một phần đất sân nhà văn hóa Khu 7, ảnh hưởng đến việc tập luyện thể dục thể thao của người dân. Bà Vương Thị Thử, đại diện cho 14 hộ dân cho biết, ngay sau khi ông Kiên lấn chiếm phần sân nhà văn hóa, các hộ dân đã liên tục làm đơn gửi các cấp chính quyền từ cấp xã, cấp huyện đến cấp tỉnh.

“Chúng tôi có nhiều buổi làm việc với UBND xã Kim Long. Một số đoàn kiểm tra đã xuống làm việc, yêu cầu ông Kiên dừng lấn chiếm nhưng họ vẫn cho xây dựng bình thường. Không biết vì lý do gì mà chúng tôi liên tục gửi đơn hơn nửa năm nay, nhưng chưa được giải quyết thấu đáo”, bà Thử nói thêm.

Theo ghi nhận của PV, trên khu đất rộng hơn 1.000 mét vuông, ông Nguyễn Kiên cho xây dựng tường bao kiên cố, quây tôn cao hơn 2 mét. Phía trong, 3 ngôi nhà được xây dựng kiên cố rộng hàng chục mét vuông, cửa đóng then cài.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Quân, Chủ tịch UBND xã Kim Long cho biết, nội dung phản ánh của người dân Khu 7 là đúng. Khu đất ông Kiên đang thuê là đất trồng cây lâu năm, không được xây dựng nhà ở kiên cố. Hộ ông Kiên xây dựng, lấn chiếm đất sân nhà văn hóa là trái quy định của pháp luật. Chính quyền phối hợp với Cty Vienco Tam Đảo lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông Nguyễn Kiên.

Mặc dù thừa nhận việc lấn chiếm, xây dựng của ông Kiên là sai, nhưng UBND phường Kim Long lại tỏ ra “bất lực” trong việc xử lý. Lý do được UBND xã Kim Long nêu ra là thời điểm ông Kiên xây dựng, khu đất này vẫn thuộc quyền quản lý của Công ty Vienco Tam Đảo.

“Chúng tôi tiếp tục yêu cầu ông Kiên tháo dỡ phần tường bao đã xây dựng lấn chiếm, trả lại sân nhà văn hóa cho nhân dân Khu 7. Bên cạnh đó, UBND xã Kim Long báo cáo UBND huyện Tam Dương và đề nghị huyện hướng dẫn quy trình cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm của ông Nguyễn Kiên”, ông Quân nói thêm.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.