Chi tiêu của khách du lịch trong nước hạn chế trong kỳ nghỉ Tết

TPO - Trong 9 ngày nghỉ Tết từ 25/1 đến 2/2, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ 12,5 triệu lượt khách nội địa, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, chi tiêu của khách nội địa bị hạn chế bởi khó khăn kinh tế chung.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa có báo cáo về tình hình hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Cụ thể, trong 9 ngày nghỉ Tết từ 25/1 đến 2/2, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ 12,5 triệu lượt khách nội địa, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhiều nơi có công suất phòng khá cao. Sa Pa đạt khoảng 90-95%, Kiên Giang ước đạt 73,4%, TP HCM ước đạt 65%, TP Huế ước đạt 63%...

Chi tiêu của khách du lịch trong nước hạn chế trong kỳ nghỉ Tết ảnh 1
Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón hàng chục nghìn lượt khách trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: Duy Phạm.

Dịp nghỉ Tết, TP HCM ước đón 2,1 triệu lượt khách, tăng 16,7%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 7.690 tỷ đồng. Hà Nội đón khoảng một triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch khoảng 3.530 tỷ đồng.

Lượng khách quốc tế đến cũng tăng cao ở nhiều địa phương. Cụ thể Quảng Ninh ước đón 228.700 lượt khách, Đà Nẵng đón khoảng 228.000 lượt khách, Quảng Nam ước đón 157.000 lượt, Hà Nội khoảng 142.000 lượt...

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2024 nhờ hiệu ứng từ chính sách thị thực thuận lợi, định hướng đúng trong cơ cấu lại thị trường khách du lịch.

Năm nay, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày cùng với thời tiết thuận lợi nên hoạt động du lịch diễn ra sôi động trên hầu khắp tỉnh thành.

Khách có xu hướng chọn các điểm đến di sản, tâm linh, văn hóa nổi tiếng tại các địa phương như Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Sa Pa. Dịp đầu năm mới, xu hướng du lịch tự túc, nhóm nhỏ, gia đình tiếp tục gia tăng, đặc biệt là ở các điểm đến gần với thị trường nguồn là Hà Nội, TP HCM.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định chi tiêu của khách nội địa bị hạn chế bởi khó khăn kinh tế chung. Năm nay, tình trạng ùn ứ tại các tuyến đường cao tốc, quốc lộ dẫn đến các điểm đến vẫn tồn tại.

MỚI - NÓNG