Chi tiết xe đạp đặc chủng của cảnh sát trật tự

Xe đạp dành cho cảnh sát trật tự đi tuần được trang bị giỏ đựng túi da, đèn pin, bình nước, do một công ty của Việt Nam sản xuất.
Chi tiết xe đạp đặc chủng của cảnh sát trật tự ảnh 1

Lực lượng cảnh sát trật tự của 12 phường thuộc 12 quận địa bàn thủ đô vừa được cấp xe đạp để thuận tiện trong việc đi tuần tra vào các ngõ ngách khu dân cư.

Chi tiết xe đạp đặc chủng của cảnh sát trật tự ảnh 2

Đây là dòng xe sản xuất trong nước do Công an Hà Nội đặt làm, đảm bảo tiêu chí thuận tiện, cơ động. Trọng lượng của xe khoảng 17,7 kg, khung gia công bằng các loại thép tiêu chuẩn.

Chi tiết xe đạp đặc chủng của cảnh sát trật tự ảnh 3

Xe được sơn theo màu giống với cảnh phục của lực lượng cảnh sát, có trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ như dùi cui điện...

Chi tiết xe đạp đặc chủng của cảnh sát trật tự ảnh 4

Phần đuôi xe có túi giả da để đựng hồ sơ, giấy tờ cần thiết, có thể rút ra nhét vào dễ dàng.

Chi tiết xe đạp đặc chủng của cảnh sát trật tự ảnh 5

Kích cỡ của túi và ngăn chứa to hơn khổ A4.

Chi tiết xe đạp đặc chủng của cảnh sát trật tự ảnh 6

Khoảng cách và độ cao của yên xe và ghi đông được nghiên cứu phù hợp với tiêu chuẩn hình thể của lực lượng công an, tạo độ thoải mái khi di chuyển.

Chi tiết xe đạp đặc chủng của cảnh sát trật tự ảnh 7

Khung xe được thiết kế 2 gióng tạo sự khỏe khoắn và chắc chắn.

Chi tiết xe đạp đặc chủng của cảnh sát trật tự ảnh 8

 Phần khung dưới của xe được trang bị phần gá lắp bình nước, thuận lợi cho việc tác nghiệp trong điều kiện nắng nóng.

Chi tiết xe đạp đặc chủng của cảnh sát trật tự ảnh 9

Xe cũng được trang bị đèn pin có độ chiếu sáng cao và có thể tháo rời tiện cho việc tuần tra đêm.

Chi tiết xe đạp đặc chủng của cảnh sát trật tự ảnh 10

Phần đuôi xe thiết kế khá chắc chắn.

Chi tiết xe đạp đặc chủng của cảnh sát trật tự ảnh 11

Xe được lắp lốp dạng địa hình, có độ ma sát cao.

Chi tiết xe đạp đặc chủng của cảnh sát trật tự ảnh 12

Ngày 11/8 Công an phường Tràng tiền được chọn làm đơn vị thí điểm khai. Thượng úy Phạm Ngọc Thắng và thiếu úy Nguyễn Việt Thảo cho biết,  xe di chuyển khá thuận lợi, nhẹ, rất tiện khi tuần tra tại các tuyến phố đông hoặc các ngõ nhỏ.

Theo Theo Zing