Chị em ruột đoạt giải nhất nhì hội thi thơ văn dành cho thiếu nhi TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai chị em gái sớm có niềm yêu thích văn học và đã có những thành quả đầu tiên từ các sáng tác về mái trường, gia đình thân yêu. 

Sáng 12/11, Hội đồng Đội TPHCM tổ chức lễ tổng kết, trao giải các hội thi dành cho thiếu nhi năm học 2020-2021.

Đánh giá kết quả các hội thi, chị Nguyễn Ngọc Nhung, Phó ban Thiếu nhi Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM cho biết các hội thi đã thu hút đông đảo đội viên, thiếu nhi tham gia, đến mức ban tổ chức phải nâng cấp nhiều lần hệ thống đường truyền để đáp ứng lưu lượng tham gia tranh tài của các em học sinh. Thống kê cho thấy, các hội thi đã có khoảng 30.000 đội viên, thiếu nhi thành phố tham gia tranh tài.

Các phần thi của các bạn nhỏ đã thể hiện được năng lực, kỹ năng ngày càng được nâng cao; các em cũng giỏi hơn, sáng tạo hơn thông qua các phần thi của mình. Mặt khác, qua từng hội thi, các em thiếu nhi thể hiện được những ý tưởng táo bạo trong tham gia xây dựng, phát triển thành phố.

Chị em ruột đoạt giải nhất nhì hội thi thơ văn dành cho thiếu nhi TPHCM ảnh 1

Chị Nguyễn Ngọc Nhung, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM trao thưởng cho các tập thể tham gia tích cực hội thi "Sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh" năm 2021 với chủ đề "Mái trường mến yêu"

Chị em ruột đoạt giải nhất nhì hội thi thơ văn dành cho thiếu nhi TPHCM ảnh 2
Chị em ruột đoạt giải nhất nhì hội thi thơ văn dành cho thiếu nhi TPHCM ảnh 3

Trao bằng khen cho các em đạt giải cao hội thi "Sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh"

Chị em ruột đoạt giải nhất nhì hội thi thơ văn dành cho thiếu nhi TPHCM ảnh 4

Trong số các thí sinh đạt giải cao hội thi sáng tác văn học, có hai chị em ruột đã lần lượt chinh phục giải nhất và nhì ở thể loại Thơ, là Phan Ngọc Mỹ Hoa (học sinh lớp 9 Trường THCS Ngô Quyền, quận Tân Bình) và em gái Phan Ngọc Mai (lớp 3, Trường TH Lê Thị Hồng Gấm, quận Tân Bình).

"Từ năm lớp 5, em đã thích sáng tác thơ vì nó giúp mình thỏa sức sáng tạo. Em làm thơ chủ yếu về chủ đề trường lớp, gia đình", Mỹ Hoa cho biết. Nữ sinh ước mơ trở thành nhà thơ này cho cũng cho hay, hồi lớp 6 cũng đã đạt giải khuyến khích hội thi này.

Tại chương trình, Thành Đoàn – Hội đồng Đội TPHCM đã tuyên dương, khen thưởng cho các bạn nhỏ đạt giải cao trong các hội thi, gồm: Hội thi Sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh; hội thi tiếng Anh trực tuyến “Thành phố thân thiện với trẻ em”; cuộc thi “Lắp ráp và điều khiển rô-bốt”; thử thách “Tớ là hướng dẫn viên nhí" trong khuôn khổ hoạt động Hè vừa qua.

Chị em ruột đoạt giải nhất nhì hội thi thơ văn dành cho thiếu nhi TPHCM ảnh 5

Thành Đoàn - Hội đồng Đội TPHCM tuyên dương các tập thể tham gia tích cực hội thi Tiếng Anh trực tuyến

Chị em ruột đoạt giải nhất nhì hội thi thơ văn dành cho thiếu nhi TPHCM ảnh 6

Các bạn nhỏ có niềm yêu thích và sớm đạt được những thành tích nhất định với bộ môn tiếng Anh

Chị em ruột đoạt giải nhất nhì hội thi thơ văn dành cho thiếu nhi TPHCM ảnh 7

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM Trần Thu Hà trao bằng khen cho các em thiếu nhi có thành tích cao tại hội thi Tiếng Anh trực tuyến

Chị em ruột đoạt giải nhất nhì hội thi thơ văn dành cho thiếu nhi TPHCM ảnh 8

Chị Nguyễn Ngọc Nhung, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM trao thưởng cho các em thiếu nhi tham gia tốt thử thách "Tớ là hướng dẫn viên nhí"

Cũng tại chương trình, Thường trực Thành Đoàn TPHCM đã tuyên dương và trao khen thưởng cho hai giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tiêu biểu với giải thưởng “Cánh én hồng” và Tổng phụ trách Đội tiêu biểu toàn quốc năm 2021.

Chị em ruột đoạt giải nhất nhì hội thi thơ văn dành cho thiếu nhi TPHCM ảnh 9

Dịp này, Thường trực Thành Đoàn TPHCM vinh danh, trao bằng khen cho hai giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu nhận giải thưởng "Cánh én hồng" của Hội đồng Đội Trung ương và Tổng phụ trách Đội tiêu biểu toàn quốc năm 2021. Đó là chị Đinh Ánh Nguyệt (bìa trái, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường TH Bình Tân, quận Bình Tân) và chị Nguyễn Thị Thảo Trang (Trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp) - Ảnh: Ngô Tùng

Năm học 2020-2021, trong bối cảnh nhiều nội dung hoạt động phải điều chỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các cấp Đoàn - Hội - Đội TPHCM đã cố gắng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp để tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi, học sinh thành phố.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.