Chèo xuồng dạo hồ sau bữa nhậu, một người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ra đến khu vực giữa hồ Tây Di Linh, chiếc xuồng bất ngờ bị lật khiến 4 người rơi xuống nước. Ba người bơi được vào bờ, người còn lại đuối nước tử vong. 

Chiều 14/7, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh N.V.Q (37 tuổi, ngụ tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, Lâm Đồng) trong lòng hồ Tây Di Linh sau gần một ngày lặn tìm.

Chèo xuồng dạo hồ sau bữa nhậu, một người tử vong ảnh 1

Tìm kiếm người mất tích trên hồ Tây Di Linh

Trước đó, khoảng 18h ngày 13/7, sau khi tổ chức ăn nhậu tại một bè nuôi cá trên hồ Tây Di Linh, anh N.V.Q cùng 3 thanh niên trú tại huyện Di Linh và tỉnh Bình Thuận chèo xuồng ra giữa hồ chơi.

Khi ra đến giữa hồ, không may xuồng bị lật khiến cả 4 người rơi xuống nước. Ba người bơi được vào bờ, thoát nạn, còn anh N.V.Q mất tích.

UBND huyện Di Linh đã huy động lực lượng cứu hộ tại địa phương phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực 3 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an Lâm Đồng (đóng tại TP.Bảo Lộc) và thợ lặn chuyên nghiệp nỗ lực tìm kiếm suốt một ngày và đêm.

Đến khoảng 14h30 hôm nay, thi thể anh N.V.Q đã được tìm thấy trong lòng hồ. Lực lượng chức năng đã trục vớt xác nạn nhân, làm các thủ tục cần thiết để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Chèo xuồng dạo hồ sau bữa nhậu, một người tử vong ảnh 2

Đưa thi thể nạn nhân vào bờ

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.