Chém bố vợ tử vong vì ủng hộ ly hôn

Nguyễn Như Liệu tại tòa.
Nguyễn Như Liệu tại tòa.
TPO - Bực tức vì gia đình vợ ủng hộ việc ly hôn, Liệu cầm dao trèo tường vào nhà đâm chém bố vợ tử vong.   

Ngày 14/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Như Liệu (SN 1985, ở Hà Đông, Hà Nội) tù chung thân về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Đình Mạnh (ở Hà Đông) – bố vợ của bị cáo.

Theo cáo trạng, năm 2016, Liệu và vợ (SN 1994) sau quá trình sống chung đã phát sinh nhiều mâu thuẫn nên cùng nộp đơn ly dị, người phụ nữ bỏ về nhà mẹ đẻ sinh sống. Từ đó, giữa Liệu và gia đình ông Mạnh thường xảy ra cãi vã, có lần đối tượng đã cầm dao dọa đánh bố vợ.

Tối 4/9/2016, sau khi uống rượu, Liệu chở 2 con gái tới nhà ông Mạnh gửi một thời gian để đi làm xa. Đến nơi, nhớ lại việc bố vợ luôn ra mặt ủng hộ con gái ly hôn nên đối tượng nảy sinh ý định "dằn mặt" bố vợ.

Nghĩ là làm, Liệu mang theo dao dao trèo tường vào nhà ông Mạnh truy sát dù mẹ vợ và em vợ ngăn cản. Lúc này ông Mạnh cũng cầm tuýt sắt ra “nghênh chiến” với con rể nhưng bị đối tượng chém một nhát trúng vùng ngực. Con trai ông Mạnh cầm dao phay "ứng cứu", chém nhiều nhát vào anh rể và chỉ dừng lại khi ông Mạnh yêu cầu đưa mình đi cấp cứu. Tuy nhiên, người đàn ông tử vong tại bệnh viện.

MỚI - NÓNG