Chelsea - Tottenham: Đổ bê tông ngôi đầu

Chelsea thường “bóp mũi” Tottenham Hospur. Ảnh: Mirror
Chelsea thường “bóp mũi” Tottenham Hospur. Ảnh: Mirror
TP - Chelsea đang mong chờ trận tiếp Tottenham Hotspur trên sân nhà Stamford Bridge rạng sáng mai. Trận derby London này sẽ là cơ hội xây chắc ngôi đầu Premier League của The Blues.

Chelsea vẫn chưa thua trận nào trong năm 2014. Chuỗi thành tích ấn tượng đó đã đưa Mourinho và học trò lên ngôi đầu Premier League và giữ vững nó trong vài vòng đấu gần đây.

Việc các đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch không thi đấu cuối tuần này do bận đá FA Cup, thì một chiến thắng sẽ giúp Chelsea có bảy điểm nhiều hơn so với các đối thủ bám đuổi gần nhất Liverpool và Arsenal. Một khoảng cách không hề nhỏ khi mùa giải chỉ còn 10 vòng đấu nữa. Dù các đối thủ còn những trận đấu bù để rút ngắn điểm số, nhưng nó sẽ là sức ép cực lớn mà Chelsea tạo ra.

Tuy nhiên, Mourinho lại đang cố đánh lạc hướng dư luận về khả năng vô địch của Chelsea bằng những phát biểu liên quan đến chuyển nhượng. Trong phát biểu mới đây, thay vì phân tích cơ hội đăng quang của đội bóng, Mourinho lại nói về những mục tiêu trong mùa hè này. Ông lên tiếng khen ngợi học trò cũ tại Real, trung vệ Raphael Varane, hơn thế là tuyên bố gây sốc Chelsea đang liên hệ AC Milan để đưa Mario Balotelli trở lại Anh.

Trở lại với trận đấu, lần đụng độ gần đây nhất giữa Chelsea và Spurs là trận hòa 1-1 tại White Hart Lane. Kể từ đó đã có nhiều thay đổi tại Tottenham khi ban huấn luyện đã thay đổi. Song dù gặt hái được một số kết quả tích cực và màn trình diễn ấn tượng dưới thời tân HLV Tim Sherwood, nhưng Spurs vẫn không thể tiến gần hơn tới tốp 4 so với thời điểm sa thải Andre Villas-Boas hồi cuối năm trước.

Thực tế, tham vọng dự Champions League đã ngoài tầm với của Spurs, nhưng Sherwood vẫn không từ bỏ hy vọng và ông xem cuộc chiến với Chelsea sẽ là cơ hội để họ làm điều đó. Tuần trước, Sherwood đã đốc thúc học trò để vượt qua Cardiff City 1-0, nhưng khả năng Spurs sẽ là nạn nhân tiếp theo của Chelsea là khá lớn.

Thách thức rất lớn đang chờ đợi Spurs khi Chelsea đang là đội có hàng thủ vững vàng nhất giải, với chỉ 22 lần thủng lưới, còn Man City và Liverpool chỉ là hai đội ghi nhiều hơn con số 52 bàn thắng của The Blues tính đến thời điểm hiện tại. Chelsea thắng 16, hòa 5 và chỉ thua 7 lần trước Spurs tại Premier League. Spurs không thắng tại Stamford Bridge trong 26 chuyến hành quân tới đây, thành tích kéo dài từ năm 1990. Tuy nhiên, trong 11 lần đụng độ gần đây ở mọi đấu trường, Spurs chỉ thua bốn trận.

Lịch thi đấu Premier League ngày 8/3

19:45 West Brom-Manchester United

22:00 Cardiff City - Fulham

22:00 Crystal Palace - Southampton

22:00 Norwich City - Stoke City

00:30 Chelsea - Tottenham (ngày 9/3).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.