Chế tạo ngư lôi mini cho tàu không người lái

Ngư lôi hạng nặng Black Shark (Cá mập đen) của công ty Leonardo. Ảnh: Leonardo
Ngư lôi hạng nặng Black Shark (Cá mập đen) của công ty Leonardo. Ảnh: Leonardo
TPO - Hai công ty Italy và Israel đang hợp tác phát triển loại ngư lôi mini trang bị cho tàu nổi không người lái (USV).

Đơn vị ISTAR của hãng Elbit Systems (Israel) và công ty Leonardo (Italy) vừa đạt được thỏa thuận chế tạo ngư lôi cỡ nhỏ dành cho loại USV có tên Seagull (Hải âu). Ngư lôi này sẽ được sản xuất trên nền tảng dùng trong các hệ thống phóng ngư lôi từ trên không (máy bay thả ngư lôi).

Nhờ sự hợp tác này, USV đa nhiệm Seagull của Elbit Systems sẽ phóng được loại ngư lôi mini và loại ngư lôi hạng nhẹ của Leonardo.

Leonardo có kinh nghiệm thiết kế, sản xuất và tích hợp hệ thống ngư lôi cỡ nhỏ. Các loại ngư lôi của hãng đã được hơn 30 nước nhập khẩu, sử dụng.

Seagull có chiều dài 12m, có thể phóng ra từ tàu mẹ hoặc từ các trạm trên bờ biển.

Được thiết kế hoạt động trong hơn 4 ngày, Seagull có thể quét một vùng nước rộng xung quanh tàu lớn hoặc lặn dưới nước để rà phá thủy lôi.

Hệ thống không người lái cho phép chủ nhân thực hiện nhiều nhiệm vụ, gồm chiến tranh chống tàu ngầm (ASW), rà phá thủy lôi (MCM), chiến tranh điện tử (EW), an ninh biển, hoạt động thương mại dưới nước…

Chế tạo ngư lôi mini cho tàu không người lái ảnh 1 Tàu nổi không người lái Seagull đang trình diễn rà phá thủy lôi trên biển. Ảnh: Elbit Systems

Hiện có mặt trong Hải quân Israel, Seagull được trang bị tính năng chỉ huy, điều khiển, liên lạc, máy tính và tình báo (C4I).

Hồi tháng 6/2016, Seagull hoàn thành lần phóng thử ngư lôi đầu tiên và trình diễn khả năng lắp đặt và phóng ngư lôi hạng nhẹ.

Tháng 9/2017, Elbit Systems trình diễn việc thực hiện nhiệm vụ chống tàu ngầm từ xa bằng việc sử dụng Seagull.

Ngoài ra, loại tàu nổi không người lái này cũng tham gia thử nghiệm rà phá thủy lôi ở biển Bắc.

Theo Theo Naval Technology
MỚI - NÓNG