Chạy 'Vì một Việt Nam xanh'

Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Canh Tý năm 2020 diễn ra tại Sơn La
Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Canh Tý năm 2020 diễn ra tại Sơn La
TPO - Trong khuôn khổ Lễ phát động trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Canh Tý năm 2020 sẽ trồng 4.000 cây xanh; trao tặng nhiều suất quà và công trình vườn cây ăn quả, nước sạch; tổ chức Giải chạy “Vì một Việt Nam xanh”.

Ngày 1/2 (tức mồng 8 Tết Canh Tý) tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Canh Tý năm 2020 và lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII.

Theo ban tổ chức, trong lễ phát động sẽ trồng 4.000 cây xanh gồm cây thông mã vĩ và cây dổi. Sau chương trình, nhân dân trên địa bàn vẫn tiếp tục trồng cây và phấn đấu trồng mới 16.000 cây xanh, đồng thời chăm sóc những cây xanh hiện tại để góp phần xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường.

Dịp này T.Ư Đoàn sẽ trao tặng 60 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và gương thanh thiếu nhi nghèo vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Mường Sang. Đồng thời, trao tặng 1 vườn cây ăn quả cho thanh niên khó khăn, 1 công trình nước sạch cho trường Tiểu học Mường Sang.

Chạy 'Vì một Việt Nam xanh' ảnh 1  

 Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn Sơn La phối hợp tổ chức Giải chạy “Vì một Việt Nam xanh” với trên 300 vận động viên đăng ký tham dự.

 Các vận động viên sẽ tham gia chạy các quãng đường từ 5 cho đến 21km và tương ứng với số lượng cây xanh được tự tay trồng trong lễ phát động là 1,2m và 4 cây xanh.

 Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020 do T.Ư Đoàn, Tỉnh Đoàn Sơn La tổ chức. Đồng hành có Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường (ALMA), Công ty PlauMai Eco và Công ty TNHH Lotte Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.