Cháy vé chung kết Malaysia vs Việt Nam, người hâm mộ nổi giận

Người hâm mộ Malaysia nổi giận vì cháy vé trận chung kết với Việt Nam
Người hâm mộ Malaysia nổi giận vì cháy vé trận chung kết với Việt Nam
TPO - Người hâm mộ Malaysia rất tức giận khi vé xem trận chung kết AFF Cup 2018 lượt đi giữa đội tuyển nước này và tuyển Việt Nam được bán hết trước thời hạn ban đầu.

Hôm qua, liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã thông báo kế hoạch bán vé xem trận chung kết AFF Cup 2018 lượt đi với tuyển Việt Nam tại Bukit Jalil, sân vận động có sức chứa hơn 80.000 người. Theo đó, FAM bán 40.000 vé trực tuyến, chia làm 2 đợt vào sáng nay (7/12) và sáng mai (8/12). 40.000 vé còn lại được bán trực tiếp tại sân từ chủ nhật (9/12).

Lịch mở bán vé trực tuyến ban đầu là 9h sáng giờ địa phương, thông qua trang web http://www.tickethotline.com.my. Tuy nhiên vào phút chót, hệ thống của FAM bất ngờ mở bán vé sớm hơn 30 phút. Sức hút của trận đấu khiến 20.000 vé được mua sạch chỉ sau 7 phút.

Sự việc này khiến rất nhiều người hâm mộ Malaysia không mua được vé khi truy cập đúng thời điểm ban đầu và nổi giận. Trên các diễn đàn và mạng xã hội của Malaysia, đám đông không tiếc lời chỉ trích FAM vì cách làm ăn thiếu chuyên nghiệp.

Đứng trước sức ép quá lớn, FAM buộc phải bán bổ sung 10.000 vé khác ngay trong buổi sáng hôm nay và chỉ còn 10.000 vé cho đợt mở bán trực tuyến vào ngày mai. Số vé này cũng nhanh chóng được người hâm mộ Malaysia mua hết trong vòng ít phút. 

Được biết, vé xem trận đấu giữa Malaysia và tuyển Việt Nam tại Bukit Jalil chỉ có 3 mệnh giá, 40 ringit (khoảng 225.000 đồng - vé chỗ ngồi tự do), 5 ringit (28.000 đồng - vé trẻ em) và 50 ringit (280.000 đồng - vé khán đài chính).

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.