Hành trình vào chung kết của đội tuyển Malaysia ra sao?

Malaysia vượt qua nhiều khó khăn để có mặt tại chung kết AFF Cup 2018.
Malaysia vượt qua nhiều khó khăn để có mặt tại chung kết AFF Cup 2018.
TPO - Đội tuyển Malaysia khởi đầu AFF Cup 2018 không mấy thuyết phục, nhưng càng đá họ càng cho thấy bản lĩnh. Kết quả hòa 2-2 trước chủ nhà Thái Lan ở bán kết lượt về, qua đó giành vé vào chung kết là phần thưởng cho sự quả cảm của thầy trò Tan Cheng Hoe.

Tại bảng A AFF Cup 2018, nếu như đội tuyển Việt Nam mang tới sự biến hóa và chắc chắn nơi hàng phòng ngự, thì ĐT Malaysia lại khiến không ít CĐV của mình lo lắng. Ngay trận mở màn, họ phải rất vất vả mới có thể đánh bại chủ nhà Campuchia 1-0 nhờ pha làm bàn của “lão tướng” Norshahrul Idlan Talaha. Trận tiếp theo gặp Lào, “Harimau Malaya” có lợi thế sân nhà nhưng bị vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 7. Phải nhờ đến chút may mắn, họ mới có thể ngược dòng giành thắng lợi 3-1.

Bước vào trận thứ 3, Malaysia có chuyến làm khách tới Việt Nam. Giống như trước Campuchia và Lào, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe cầm bóng nhiều hơn, phần nào chiếm thế chủ động, nhưng lại không thể tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm và rồi bị đội chủ nhà 2 lần phá lưới.

Kết quả thua 0-2 trước Việt Nam đẩy Malaysia vào thế khó khi ở trận cuối cùng, họ buộc phải thắng Myanmar mới có thể giành vé vào bản kết. Bằng sự cổ vũ của gần 100.000 CĐV nhà, “Harimau Malaya” đã tạo ra thế trận áp đảo và thắng chung cuộc 3-0, kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2 bảng A và gặp Thái Lan ở bán kết.

Trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, Malaysia đá sân nhà trước và cũng như 4 trận vòng bảng, họ là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Lần này, Norshahrul Idlan Talaha và các đồng đội tạo ra vô số cơ hội ngon ăn, nhưng sự vô duyên khiến họ buộc phải nhìn đội khách ra về với kết quả hòa 0-0.

Kết quả kể trên khiến Malaysia lâm vào thế khó khi trận bán kết lượt về họ phải đá trên sân của Thái Lan. Cần biết rằng, trong 5 lần tới xứ sở chùa vàng làm khách trong khuôn khổ AFF Cup, Malaysia toàn thua và không ghi nổi bàn thắng nào. Tuy nhiên, trong một đêm kịch tính và có phần may mắn (Adisak Kraisorn đá hỏng phạt đền ở phút 90+6), thầy trò Tan Cheng Hoe đã có kết quả hòa 2-2, qua đó giành vé vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

“Trong khó khăn mới biết mặt anh hùng” – Malaysia đã cho thấy bản lĩnh đích thực của mình và họ tất nhiên sẵn sàng cho trận chung kết AFF Cup lần thứ 2 trong vòng 4 năm.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.